Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ở mức 103.200 đồng/kg, Lâm Đồng ở mức 103.000 đồng/kg, Gia Lai khoảng 103.300 đồng/kg, Đắk Nông ở mức 103.400 đồng/kg.
Trên sàn New York, cà phê Arabica kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 5,75 cent/lb, ở mức 212,5 cent/lb, giao tháng 7/2024 tăng 5,2 cent/lb, ở mức 211 cent/lb.
Tại London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng tháng 5/2024 giảm 22 USD/tấn, ở mức 3.744 USD/tấn, giao tháng 7/2024 giảm 19 USD/tấn, ở mức 3.679 USD/tấn.

Cà phê tăng 25,10 USD/Lbs hay 13,33% kể từ đầu năm 2024.
Theo số liệu từ Eurostat, năm 2023, Liên minh châu Âu (EU) đã nhập khẩu khoảng 4,05 triệu tấn cà phê từ khắp nơi trên thế giới, có giá trị lên đến 19,17 tỷ EUR (tương đương 20,79 tỷ USD). So với năm trước đó, lượng nhập khẩu cà phê của EU đã giảm 9% và giá trị cũng giảm 10,2%.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự giảm nhập khẩu cà phê của EU là do nền kinh tế đang gặp khó khăn và tình trạng lạm phát cao, khiến người dân phải kiềm chế chi tiêu. Tuy nhiên, với dự báo về sự phục hồi của nền kinh tế, dự kiến nhu cầu tiêu thụ cà phê của người dân châu Âu sẽ tăng mạnh trong năm nay.
Theo Liên đoàn Cà phê châu Âu, thị trường tiêu thụ cà phê châu Âu có quy mô lớn nhất thế giới, dự kiến đạt 47,88 tỷ USD vào năm 2024 và 58,14 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng trung bình là 3,96% trong giai đoạn từ 2024 đến 2029.
Cà phê đã trở thành một trong những thức uống phổ biến nhất ở châu Âu và được sử dụng rộng rãi hàng ngày. Sự gia tăng về số lượng quán cà phê mới, sự phát triển của chuỗi cửa hàng cà phê, và việc sử dụng máy pha cà phê ngày càng phổ biến là những yếu tố thúc đẩy nhu cầu về cà phê.
Với xu hướng này, châu Âu trở thành một thị trường tiềm năng mà các nước sản xuất cà phê đang hướng tới.
Trong năm 2023, EU đã nhập khẩu khoảng 1,31 triệu tấn cà phê từ các quốc gia trong khu vực nội khối, có giá trị đạt 8,54 tỷ EUR (tương đương 9,26 tỷ USD), giảm lần lượt là 6,8% về lượng và 0,1% về giá trị so với năm trước. Các nguồn cung chính của cà phê nội khối cho EU bao gồm Đức, Bỉ, Ý, Hà Lan và Pháp.
Bên cạnh đó, EU đã nhập khẩu khoảng 2,74 triệu tấn cà phê từ các quốc gia ngoại khối, có giá trị lên đến 10,63 tỷ EUR (11,53 tỷ USD), giảm tương ứng là 10% về lượng và 17% về giá trị so với năm trước.
Trong số này, nhập khẩu cà phê từ Brazil đạt 921,8 nghìn tấn, có giá trị gần 3,3 tỷ EUR (3,57 tỷ USD) trong năm 2023, giảm lần lượt là 11,6% về lượng và 24% về giá trị so với năm trước.
Đáng chú ý, cà phê của Việt Nam, với lượng xuất khẩu 652 nghìn tấn và giá trị đạt 1,53 tỷ EUR (1,66 tỷ USD), đã trở thành nhà cung cấp lớn thứ hai cho EU trong năm 2023 về sản lượng, và đứng thứ ba về giá trị. Đặc biệt, thị phần cà phê của Việt Nam tăng từ 14,85% năm 2022 lên 16,08% năm 2023, cho thấy sự tăng trưởng ổn định trong thị trường này.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường