Giá dầu sụt mạnh vì nhu cầu ảm đạm ở Trung Quốc

Việc Trung Quốc công bố về mức tăng trưởng kinh tế mục tiêu nhưng không đi kèm thông tin về các gói kích cầu không khỏi khiến thị trường thất vọng.

Kết phiên giao dịch ngày 8/3, hợp đồng dầu WTI mất 92 xu, tương đương 1.17%, xuống 78.01 USD/thùng. Còn hợp đồng dầu Brent hạ 88 xu, tương đương 1.06%, còn 82.08 USD/thùng.

Cả dầu WTI và dầu Brent đều lần lượt giảm 2.45% và 1.76% trong tuần.

Theo S&P Global Commodity Insights, kim ngạch nhập khẩu dầu thô ở Trung Quốc dã sụt 5.7% xuống còn 10.8 triệu thùng/ngày trong 2 tháng đầu năm, thấp hơn so với mức 11.44 triệu thùng/ngày trong tháng 12/2023.

"Sự bùng nổ phục hồi nhu cầu lớn của Trung Quốc tiếp tục không thành công và nếu không có nó, sẽ khó để những mức giá này tự duy trì và phục hồi hơn nữa và đưa WTI trở lại trên 80 USD", ông John Kilduff, đối tác sáng lập tại Again Capital, cho biết trên CNBC.

Giá dầu sụt mạnh vì nhu cầu ảm đạm ở Trung Quốc- Ảnh 1.

Giá dầu tuần này đã quay đầu giảm. Ảnh minh họa: Money Control

Trong khi đó, một quan chức cấp cao tại IEA nói với Reuters trong tuần này rằng thị trường đầu sẽ được cung cấp tương đối dồi dào trong năm nay.

Nhà đầu tư cũng đang nghiên cứu dữ liệu việc làm mới nhất trong tháng 2 cùng lời điều trần của Chủ tịch Jerome Powell trước Quốc hội Mỹ trong tuần này để đánh giá lãi suất – và nhu cầu dầu – có thể đi đến đâu.

Theo đó, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra thêm 275,000 việc làm trong tháng 2/2024, nhiều hơn so với dự báo thêm 198,000 việc làm từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3.9%.

Ông Powell nói với Quốc hội Mỹ vào ngày 7/3 rằng ngân hàng trung ương "không còn xa" quyết định hạ lãi suất. Ông Powell nói với Uỷ ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ rằng Fed muốn có thêm niềm tin rằng lạm phát đang ổn định ở mức 2%.

Lãi suất thấp hơn thường kích thích tăng trưởng kinh tế, điều đó sẽ hỗ trợ nhu cầu dầu thô.

LAN ANH