Theo Oilprice, lúc 5k 30 ngày 13/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent và WTI đều lao dốc nhẹ theo đà giảm ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước.
Tuần trước, giá dầu đã ghi nhận tuần trái chiều với dầu Brent giảm 0,2%, dầu WTI tăng 0,2%. Trong 5 phiên giao dịch, giá dầu tăng 3 phiên và giảm 2 phiên. Mức biến động trong các phiên không cao bởi các yếu tố tăng, giảm đan xen.
Đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas vào tuần trước vẫn rơi vào bế tắc. Israel cho rằng các điều khoản mà các nhà hỏa giải đưa ra không đáp ứng được yêu cầu của họ trong khi Hamas đồng ý với đề xuất ngừng bắn.
Mặc dù Israel vẫn tiếp tục đàm phán nhưng trên thực địa, Israel tăng cường tấn công vào thành phố Rafah, phía Nam Gaza, gây lo ngại gia tăng căng thẳng ở Trung Đông. Điều này đẩy giá dầu tăng.
Hỗ trợ giá dầu leo dốc là dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 1,4 triệu thùng thay vì tăng 509.000 thùng như số liệu của Viện Dầu khí Mỹ. Thêm vào đó, các dữ liệu từ Trung Quốc và Mỹ báo hiệu nhu cầu tại 2 quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới có thể tăng lên.

Giá dầu trong tuần này sẽ biến động mạnh hay gần như đi ngang như tuần trước? Ảnh minh họa: Reuters
Các nhà phân tích kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ lãi suất chính sách ở mức hiện tại lâu hơn, hỗ trợ đồng USD. Đồng bạc xanh mạnh khiến giá dầu tính bằng đồng USD trở nên đắt hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Các nhà phân tích của ANZ cho biết giá dầu cũng giảm trong bối cảnh có dấu hiệu nhu cầu yếu, do tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng trong tuần trước khi mùa lái xe ở Mỹ bắt đầu.
Các nhà lọc dầu trên toàn cầu đang phải vật lộn với lợi nhuận sụt giảm từ dầu diesel khi các nhà máy lọc dầu mới tăng cường nguồn cung và do thời tiết ôn hòa ở bán cầu bắc và hoạt động kinh tế chậm lại làm giảm nhu cầu.
Tuy nhiên, thị trường vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh của họ, gọi chung là OPEC+, có thể gia hạn cắt giảm nguồn cung sang nửa cuối năm nay.
Iraq, nhà sản xuất lớn thứ hai của OPEC, cam kết cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện theo thỏa thuận của OPEC và mong muốn hợp tác với các nước thành viên trong nỗ lực đạt được sự ổn định hơn trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, Bộ trưởng Dầu mỏ nước này nói với hãng thông tấn nhà nước hôm Chủ nhật (12/5).
Bình luận của Bộ trưởng tuân theo gợi ý của ông hôm 11/5 rằng Iraq đã thực hiện đủ mức cắt giảm tự nguyện và sẽ không đồng ý với bất kỳ mức cắt giảm bổ sung nào do nhóm sản xuất OPEC+ đề xuất tại cuộc họp vào đầu tháng 6.
Đầu tháng này, OPEC+ đã chỉ trích Iraq vì đã bơm vượt quá hạn ngạch sản lượng tích lũy 602.000 thùng mỗi ngày trong ba tháng đầu năm 2024. Nhóm này cho biết Baghdad đã đồng ý bù đắp bằng việc cắt giảm sản lượng bổ sung trong thời gian còn lại của năm.
(Nguồn: Reuters)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường