Giá gas hôm nay 1/7: Thị trường thế giới tăng, trong nước giảm

Giá gas sáng 1/7, (giờ Việt Nam) tăng 2,7% lên mức 2,77USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 8/2023.

Giá gas đã tăng gần 15% trong tháng, kéo dài mức tăng trong quý hai lên gần 22% và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong suốt mùa hè do sản xuất giảm nhẹ và nhu cầu điều hòa không khí dự kiến sẽ tăng dẫn đến việc sử dụng khí đốt tự nhiên cao hơn trong lĩnh vực năng lượng điện. 

Tuy nhiên, giá khí đốt tự nhiên vẫn thấp hơn khoảng ba lần so với mức quan sát được vào tháng 6 năm trước, trong bối cảnh nguồn cung ở Mỹ tăng lên, bao gồm cả việc nối lại hoạt động tại cơ sở xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng.

Liên minh châu Âu (EU) đang trên đà lấp đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên trước thời hạn, Rystad Energy đã dự báo.

EU đã bắt đầu lấp đầy kho chứa khí đốt của mình vào đầu năm nay nhưng gần đây việc bổ sung đã chậm lại do giá thấp kích thích nhu cầu cao hơn từ người tiêu dùng công nghiệp.

Mức khí đốt trong kho vào đầu tháng 6 cao hơn 48% so với mức trung bình 10 năm so với thời điểm đó trong năm, sau khi mức kho chứa đạt 2/3 công suất vào cuối tháng 5 này.

Tuy nhiên, ngay từ đầu đã có nhiều khí đốt hơn trong kho do mùa Đông năm ngoái ôn hòa và nhu cầu khí đốt giảm đáng kể do giá quá cao.

Theo Rystad Energy, tính đến ngày 25/6, kho chứa khí đốt của châu Âu đã đầy 76%, so với 56% một năm trước đó. EU đặt mục tiêu lấp đầy 90% vào ngày 1/11 năm nay.

Trong khi đó, giá đã tăng trong phần lớn tháng này, chủ yếu là do ngừng sản xuất ở Na Uy do bảo trì mỏ. Cho đến nay trong tháng này, giá khí đốt ở EU đã tăng thêm 38%.

Tuần này, giá khí đốt tiêu chuẩn tăng hơn nữa, đạt 3,575 USD/MWh do dự báo thời tiết cho thấy hầu hết Tây Bắc Châu Âu, những người tiêu thụ khí đốt lớn nhất, sẽ chứng kiến một mùa hè bắt đầu nóng hơn bình thường, và sẽ tiếp tục ít nhất cho đến giữa mùa hè của tháng 7.

Tuy nhiên, nhu cầu chung về khí đốt ở châu Âu vẫn thấp so với mức trung bình 5 năm do các nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và các ngành công nghiệp chưa chuyển sang sử dụng khí đốt mặc dù giá thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục được ghi nhận vào mùa hè năm ngoái.

Tại thị trường trong nước, từ ngày 1/7/2023, giá gas giảm từ 18.000-18.500 đồng/bình 12kg tuỳ thương hiệu.

Chiều 30/6, nhiều doanh nghiệp kinh doanh gas thông báo điều chỉnh giảm giá mặt hàng này từ ngày 1/7. Theo đó, sau khi giảm mạnh vào tháng 6 tới 35.500 đồng/bình loại 12 kg thì sang tháng 7, mỗi bình gas loại 12 kg đến tay người tiêu dùng sẽ giảm tiếp khoảng 18.000-18.500 đồng, tùy thương hiệu.

Hiện giá gas Saigon Petro là 347.000 đồng/bình 12 kg, gas City Petro: 385.000 đồng/bình 12 kg; 1.443.500 đồng/bình 45 kg...

HÀ MY