Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ giảm xuống khoảng 3,2 USD/MMBtu, mức thấp nhất trong một tuần, do sản lượng tăng, xuất khẩu sang Mexico giảm và dự báo thời tiết ôn hòa vào cuối tháng 10 làm giảm nhu cầu sưởi ấm và làm mát.
Sản lượng khí tự nhiên đạt kỷ lục 103,1 bcfd trong tháng 10, trong khi xuất khẩu sang Mexico giảm xuống 6,9 bcfd. Trong khi đó, lưu lượng khí từ các cơ sở Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ đạt 13,1 bcfd trong tháng 10, với sự trở lại của Cove Point.
Trong tương lai, nhu cầu khí đốt của Mỹ, bao gồm cả xuất khẩu, dự kiến tăng từ 94,3 bcfd lên 95,6 bcfd vào tuần tới, thấp hơn một chút so với dự báo trước đó của LSEG do dự báo thời tiết ôn hòa hơn. Trong tuần, giá khí đốt tự nhiên của Mỹ giảm hơn 3%.
Financial Times đưa tin, giá khí đốt châu Âu đạt mức cao nhất kể từ tháng 3 vào thứ Năm (12/10) trong bối cảnh các nhà giao dịch lo ngại nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng do gián đoạn đường ống và xung đột giữa Israel và Hamas.
Động thái này là cú sốc mới nhất đối với một thị trường vốn đầy biến động kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào năm ngoái. Giá đã giảm từ mức đỉnh hơn 300 EUR/MW giờ vào tháng 8/2022 và châu Âu đã lấp đầy phần lớn kho khí đốt của mình để chuẩn bị cho mùa Đông, giúp nơi này không bị gián đoạn thêm.
Tuy nhiên, mức tăng tiếp tục sẽ đẩy giá cả của các doanh nghiệp và người tiêu dùng lên cao một khi lượng dự trữ mùa Đông của lục địa này giảm đi. Trong khi các thị trường dầu mỏ phần lớn phớt lờ tác động của cuộc xung đột Israel - Hamas, các nhà giao dịch ngày càng lo lắng về các mối đe dọa đối với nguồn cung trên toàn thế giới.
Để đối phó với vụ tấn công, Israel đã cắt giảm sản lượng xuất khẩu sang Ai Cập trong khi Phần Lan cho biết họ nghi ngờ một đường ống bị hư hỏng đã bị phá hoại trong khi các cuộc đình công của công nhân ở Australia vẫn chưa được giải quyết.
Ông Edward Gardner, Nhà kinh tế hàng hóa tại Capital Economics, cho biết: "Giá khí đốt đã tăng do nguồn cung thấp hơn, nhưng quan trọng hơn là rủi ro về nguồn cung. Có lẽ mối lo ngại lớn hơn là xung đột Hamas - Israel có thể biến thành xung đột khu vực".
Bộ năng lượng Israel đã ra lệnh cho tập đoàn Chevron của Mỹ tạm thời đình chỉ các hoạt động tại mỏ khí Tamar, dự án gần nhất trong ba dự án khí đốt ngoài khơi của Israel với Gaza, do lo ngại về an ninh.
Theo Capital Economics, Tamar chiếm khoảng một nửa trong sản lượng hơn 20 tỷ mét khối khí đốt hàng năm của Israel. Trong khi phần lớn khí đốt của Israel được tiêu thụ trong nước, khoảng 1/3 được xuất khẩu qua đường ống tới Ai Cập và tới các thị trường toàn cầu. Đây cũng là nhà cung cấp khí LNG quan trọng cho châu Âu.
"Khi Tamar ngừng hoạt động, Israel sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp tục xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Ai Cập bằng đường ống. Điều này có nghĩa là xuất khẩu LNG của Ai Cập sang thị trường toàn cầu khó có thể phục hồi nhiều sau thời gian tạm lắng theo mùa", ông Gardner đánh giá.
Nhà kinh tế Gardner còn nhấn mạnh, hoạt động sản xuất tại mỏ khí đốt lớn khác của Israel, mỏ Leviathan gần Lebanon, cũng có thể bị đình trệ nếu xung đột ở Trung Đông lan rộng.
Đồng thời, các thương nhân ở Bắc Âu lo ngại rằng vụ rò rỉ được xác định hôm Chủ nhật (8/10) trên đường ống dẫn khí đốt dài 77km ở Biển Baltic giữa Phần Lan và Estonia có thể là kết quả của sự phá hoại.
Ông Tom Marzec-Manser, người đứng đầu bộ phận phân tích khí đốt tại ICIS, một công ty tình báo thị trường năng lượng, cho biết: "Địa chính trị của vụ rò rỉ đường ống Baltic là nguyên nhân khiến giá tăng hơn là mất nguồn cung cấp khí đốt cho thị trường".
Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö đã thảo luận về thiệt hại với Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO và nước này đang nỗ lực tìm ra lý do đằng sau vụ rò rỉ cũng như đứt cáp dữ liệu giữa Phần Lan và Estonia.
Trong khi đó, lời đe dọa đình công của công nhân Australia tại các cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng do tập đoàn Chevron của Mỹ vận hành cũng làm tăng thêm mối lo ngại về nguồn cung toàn cầu.
Tại thị trường trong nước, giá gas tháng 10 tăng tăng mạnh. Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tại thị trường Hà Nội 434.280 đồng/bình dân dụng 12 kg; 1.737.120 đồng/bình công nghiệp 48kg. Giá bán gas SP của Saigon Petro ở mức 426.500 đồng. Giá gas bán lẻ của City Petro là 464.000 đồng đồng/ bình gas 12kg.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường