Trong nhiều thập kỷ, khí đốt tự nhiên là nguồn điện chính của châu Âu, có nghĩa là giá khí đốt tự nhiên quyết định phần lớn giá sản xuất điện tại đây, theo Oilprice.
Tuy nhiên, sau cuộc xung đột Nga - Ukraina, các công ty điện lực của châu Âu đã đẩy nhanh việc xây dựng năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời, đồng thời cắt giảm sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch.
Theo đó, các công ty tiện ích của châu Âu đã tạo ra mức kỷ lục 10,4% điện năng từ các nguồn năng lượng mặt trời vào tháng 6, cao hơn gấp đôi tỷ lệ năng lượng mặt trời trong hỗn hợp năng lượng của lục địa kể từ năm 2018 và là một cột mốc quan trọng cho các nỗ lực chuyển đổi năng lượng của khu vực này.
Thật không may cho Mỹ, việc châu Âu ngày càng phụ thuộc vào năng lượng mặt trời để phát điện có thể đồng nghĩa với việc nhu cầu đối với khí đốt tự nhiên và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này sẽ thấp hơn.
Trong khi nhập khẩu LNG của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 5 tháng vào tháng 6, thì nhu cầu khí đốt toàn cầu lại suy yếu, đặc biệt là ở châu Âu, đã kìm hãm giá cả.
Cơn sốt mua khí đốt được chờ đợi rất nhiều của Liên minh châu Âu (EU) khi khối này có vẻ sẽ lấp đầy các kho dự trữ khí đốt của mình trước mùa Đông vẫn chưa thành hiện thực. Châu Âu đã nhập khẩu 9,5 triệu tấn trong tháng 6, giảm so với 12,11 triệu tấn trong tháng 5 và là tổng nhập khẩu hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 8/2022.
Theo Sefcovic, trước đó, khoảng 50 nhà cung cấp khí đốt và người tiêu dùng khí đốt công nghiệp lớn ở EU đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia vào nỗ lực mua khí đốt chung của khối. Mục tiêu chính của toàn bộ nỗ lực là giữ giá khí ở mức thấp bằng cách mua với khối lượng lớn hơn.
Tuy nhiên, việc mua LNG từ Mỹ của châu Âu cũng đã giảm, với khối lượng tháng 6 đạt 4,15 triệu tấn, giảm từ 5,63 triệu tấn trong tháng 5.
Trong khi đó, dự trữ khí đốt của Mỹ cũng tăng cao hơn, với dự trữ trong tuần kết thúc vào ngày 30/6/2023 tăng 72 bcf lên 2.877 bcf.
May mắn cho các nhà sản xuất khí đốt của Mỹ là Trung Quốc và châu Á đang nhanh chóng thay thế châu Âu trở thành những khách hàng chính.
Nhập khẩu LNG của Mỹ vào châu Á đã tăng lên 1,34 triệu tấn trong tháng 6, tăng từ 1,21 triệu tấn trong tháng 5 và cao nhất kể từ tháng 2. Trung Quốc và châu Á hiện là những khách hàng LNG lớn nhất của Mỹ, một vị trí mà châu Âu nắm giữ vào năm ngoái khi họ mua tới 65% sản lượng của Mỹ.
Tại thị trường trong nước, từ ngày 1/7, giá gas đồng loạt giảm. Hiện giá gas Saigon Petro là 347.000 đồng/bình 12 kg, gas City Petro có giá 385.000 đồng/bình 12 kg và 1.443.500 đồng/bình 45 kg.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường