Giá gas hôm nay 17/4: Tiếp tục suy giảm

Giá gas hôm nay ngày 17/4 giảm 0,18%, giao dịch ở mức 1,68 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên kỳ hạn tháng 5/2024.

Giá khí đốt tự nhiên kỳ hạn của Mỹ giảm đạt mức thấp nhất kể từ ngày 27/3, chủ yếu do dự báo nhu cầu trong tuần suy yếu, một phần do khí đốt cấp cho nhà máy xuất khẩu LNG Freeport ở Texas giảm. 

Lưu lượng khí đến 7 nhà máy xuất khẩu LNG lớn của Mỹ đạt trung bình 12,3 bcfd từ đầu tháng 4 đến nay, giảm từ 13,1 bcfd trong tháng 3 và kỷ lục hàng tháng là 14,7 bcfd trong tháng 12. Ngoài ra, công ty tài chính LSEG báo cáo rằng sản lượng khí đốt tại 48 bang của Mỹ đạt trung bình 97,6 bcfd trong tháng này, giảm từ 100,8 bcfd trong tháng 3 và kỷ lục hàng tháng là 105,6 bcfd trong tháng 12. 

Nhu cầu khí đốt tại Lower 48 được dự báo giảm xuống 92,4 bcfd trong tuần này, so với dự báo tuần trước là 99,3 bcfd. Tuần trước, EIA Mỹ tuyên bố rằng các cơ sở tiện ích đã bơm 24 bcf khí đốt vào kho lưu trữ trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 4. Trong tương lai, giá có thể sẽ giảm hơn nữa, với dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ trên mức trung bình sẽ tiếp tục đến ngày 24/4.

Dữ liệu từ Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu cho thấy, các kho lưu trữ khí đốt của châu Âu hiện đã đầy 61,69%. Với lượng dự trữ khí đốt của châu Âu ở mức cao kỷ lục "thực sự không có lý do gì để hoảng sợ".

Theo dữ liệu từ S&P Global, tổng lượng nhập khẩu LNG của châu Âu từ ngày 1/1 đến 9/4/2024 là 33,65 triệu tấn. Trong tổng số này, 51% có nguồn gốc từ Mỹ, 16% từ Nga; 10% từ Algeria và 8% từ Qatar. Đáng chú ý, 4% đến từ Nigeria.

Nga vẫn là nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) quan trọng cho châu Âu. Trang S&P Global dẫn lời một nhà kinh doanh khí đốt ở Pháp cho biết: "Nếu châu Âu vẫn nhập khẩu LNG từ Nga thì đó là vì châu Âu có nhu cầu. Với việc các nhà cung cấp chính khác của chúng tôi, chẳng hạn như Na Uy, đang hoạt động ở công suất tối đa, sẽ khó có thể ngăn chặn hoàn toàn dòng LNG của Nga. Chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng".

Dữ liệu từ S&P Global cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2024, Nga đã cung cấp 4,89 triệu tấn LNG cho châu Âu, tương đương hơn 16% tổng nguồn cung LNG của châu lục này là 33,65 triệu tấn - so với 12,74% trong 4 tháng đầu năm 2023.

Trong đó, Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ là các quốc gia châu Âu tiếp nhận phần lớn khối lượng LNG trong năm 2024. Lượng LNG của Nga xuất khẩu sang Tây Ban Nha chiếm 32% trong tổng số 1,56 triệu tấn LNG được nhập khẩu vào nước này từ đầu năm 2024 đến nay. Với Bỉ, con số tương tự là 49% còn của Pháp là 27%.

Tại thị trường trong nước, các thương hiệu City Petro, Vimexco và Vina Pacific Petro, Onic Petro, City Petro, Saigon Petro, Petrovietnam loại bình 6kg giá 267.500 đồng/bình; bình 12kg khoảng 476.000 đồng/bình; bình 45kg có giá 1.785.000 đồng/bình; bình 50kg giá 1.981.500 đồng/bình.

HÀ MY