Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ được giao dịch dưới mức 3,0 USD/MMBtu, mức thấp nhất trong 3 tuần do sản lượng kỷ lục và thời tiết ôn hòa. Sản lượng khí tự nhiên tăng lên 103,6 bcfd từ đầu tháng 10 đến nay, vượt mức cao kỷ lục 103,1 bcfd trong tháng 7.
Đồng thời, xuất khẩu sang Mexico đã giảm so với mức kỷ lục của tháng 9, mặc dù có kỳ vọng sẽ tăng khi nhà máy của New Fortress Energy bắt đầu xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng.
Trong khi đó, lưu lượng khí từ các cơ sở Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ đạt 13,5 bcfd trong tháng 10, với sự trở lại của Cove Point. Nhìn về phía trước, dự báo thời tiết ôn hòa cho đến đầu tháng 11 dự kiến sẽ khiến nhu cầu sưởi ấm và làm mát ở mức thấp hơn.
Mặc dù giá năng lượng giảm thời gian qua so với đỉnh điểm năm ngoái và mức dự trữ khí đốt cao, nhưng Liên minh châu Âu (EU) vẫn lo ngại rằng nguồn cung khí đốt vẫn có thể gặp rủi ro trong mùa sưởi ấm tới,
Mới đây, 10 quốc gia thành viên EU, trong đó có Đức và Áo, đã gửi thư tới Ủy ban châu Âu để yêu cầu gia hạn các biện pháp khẩn cấp - được đưa ra trong cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa đông năm ngoái, khi giá khí đốt trong khối lên tới hơn 300 euro mỗi megawatt giờ (MWh).
Một trong những biện pháp này có "cơ chế điều chỉnh thị trường", sẽ giới hạn giá khí đốt thị trường ở mức 180 euro/MWh, nếu hợp đồng khí đốt tương lai giao dịch cao hơn mức này trong 3 ngày liên tiếp.
Mặc dù có nhiều phản đối mức trần giá vào thời điểm đó, cho rằng nó sẽ bóp méo thị trường, trong khi Ủy ban châu Âu nhận thấy "không có dấu hiệu nào về tác động tiêu cực" kể từ khi nó có hiệu lực, với giá khí đốt hiện thấp hơn gần 90% so với năm ngoái. Tuy nhiên, mức trần giá này sẽ hết hạn vào tháng 1/2024.
Theo Bloomberg, Đức đang tiếp tục vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga bất chấp cam kết cắt đứt nhập khẩu năng lượng từ quốc gia bị trừng phạt này.
Cụ thể, Công ty Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), đăng ký trụ sở tại Berlin, Đức, từng là công ty con của Gazprom Germania, đang vận chuyển LNG của Nga được sản xuất tại nhà máy Yamal như một phần của hợp đồng mua bán khí đốt với Moscow.
Hợp đồng này được thực hiện trước khi chính quyền Đức tiếp quản và quốc hữu hóa công ty con của Gazprom vào năm 2022 như một phần của lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.
SEFE đã nhận một lô hàng từ nhà máy khí đốt hóa lỏng Yamal vào đầu tháng 10. Số hàng này được vận chuyển bằng tàu chở dầu của công ty qua sông Amur và chuyển tiếp đến Ấn Độ.
Trong khi đó, Tập đoàn năng lượng quốc gia QatarEnergy của Qatar thông báo đã đạt thỏa thuận cung cấp khí đốt tự nhiên cho Tập đoàn Eni của Italy trong 27 năm. Đây là thỏa thuận mới nhất trong một loạt thỏa thuận lớn của QatarEnergy với các công ty châu Âu về cung cấp khí đốt.
Theo thỏa thuận trên, sẽ cung cấp 1 triệu tấn khí đốt/năm và việc chuyển giao khí hóa lỏng (LNG) cho khu vực Tuscany của Italy dự kiến sẽ bắt đầu từ năm 2026. Thỏa thuận giữa QatarEnergy với Eni đạt được sau các thỏa thuận dài hạn giữa Qatar với các công ty châu Âu.
Tại thị trường trong nước, giá gas tháng 10 tăng tăng mạnh. Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tại thị trường Hà Nội 434.280 đồng/bình dân dụng 12 kg; 1.737.120 đồng/bình công nghiệp 48kg. Giá bán gas SP của Saigon Petro ở mức 426.500 đồng. Giá gas bán lẻ của City Petro là 464.000 đồng đồng/ bình gas 12kg.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường