Theo kế hoạch, Áo sẽ tự đặt hàng khí đốt của Nga và vận chuyển qua đường ống của Ukraina. Cơ quan quản lý năng lượng của Áo cho rằng, điều này sẽ bất chấp việc kết thúc hợp đồng cung cấp với công ty Naftogaz của Ukraina.
Ông Alfons Haber, Giám đốc cơ quan quản lý E-Control của Áo nói với Euronews hệ thống đường ống vẫn có sẵn, điều đó có nghĩa là khí đốt vẫn có thể chuyển cho các đối tác khác có hợp đồng.
Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Hy Lạp - Theodoros Skilakakis thông báo, Công ty Khí đốt Nhà nước DEPA Emporias đang đàm phán với Tập đoàn Độc quyền Khí đốt Nga Gazprom về giá cả và các điều khoản cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga vào năm 2024.
Bộ trưởng Skilakakis xác nhận đại diện của DEPA Emporias và Gazprom đang thảo luận về điều khoản "nhận và thanh toán" - thanh toán tiền phạt cho khối lượng khí đốt mà công ty Hy Lạp không nhận, bất chấp các nghĩa vụ.
Ông Skilakakis chia sẻ, châu Âu đã hạn chế khối lượng khí đốt của Nga từ 40% xuống 9%, nhưng tình hình ở Hy Lạp thì lại khác. Trong 9 tháng đầu năm 2023, khí đốt của Nga qua đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và bằng đường biển chiếm 40% tổng lượng Hy Lạp nhập khẩu. Theo truyền thông địa phương, thị phần này có thể tăng lên 60%.
Nhìn chung, giá khí đốt kỳ hạn ở châu Âu có chiều hướng giảm do những lo ngại về rủi ro đối với nguồn cung toàn cầu đã giảm bớt khi xung đột Israel - Hamas được kiềm chế.
Bên cạnh đó, châu Âu được dự trữ đầy đủ khi bước vào mùa Đông, với các cơ sở lưu trữ đã đầy 99%. Nhu cầu cũng có thể sẽ bị hạn chế do dự báo thời tiết ấm áp bất thường ở lục địa phía Tây trong những tuần tới.
Mặc dù hiện tại nhu cầu yếu, thị trường khí đốt châu Âu vẫn nhạy cảm với sự gián đoạn, đặc biệt khi xem xét sự phụ thuộc nặng nề vào LNG sau khi Nga cắt hầu hết đường ống dẫn tới khu vực này vào năm ngoái.
Việc bảo trì kéo dài ở Na Uy, các cuộc đình công của công nhân LNG ở Australia và chiến tranh Trung Đông đã khiến giá biến động mạnh trong năm nay.
Tại thị trường trong nước, giá gas tháng 11 tăng nhẹ. Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tại thị trường Hà Nội là 438.300 đồng/bình dân dụng 12kg; 1.753.000 đồng/bình công nghiệp 48kg. Giá bán gas SP của Saigon Petro ở mức 430.500 đồng. Giá gas bán lẻ của City Petro là 468.000 đồng đồng/ bình gas 12kg.









Cùng chuyên mục
Fucoidan Nano Gold – Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ tăng cường đề kháng được nhiều người tin dùng
In Hoa Long – Công ty in hộp giấy chuyên nghiệp tại Hà Nội
Điều gì khiến nhiều chủ xe chọn dán PPF ô tô để bảo vệ sơn xe thay vì giải pháp thông thường?
Review thật: Dùng thử dịch vụ chuyển nhà Thành Hưng, liệu có xứng đáng với lời đồn?
Tâm An Phát đồng hành cùng xưởng in với dòng máy ép nhiệt tối ưu chi phí và hỗ trợ trọn đời
Tâm An Phát khẳng định vị thế với dòng mực in chuyển nhiệt Hàn Quốc đẹp màu, bền máy