Trong tuần vừa qua, hợp đồng khí đốt tự nhiên đã tăng 7,5%, tiến tới mức giá 3 USD. Trong khi giá khí đốt tháng 9 cũng tăng 6,6% sau khi đạt mức cao nhất gần 7 tháng là 3,018 USD. Trước đó, lần cuối cùng giá khí vượt trên 3 USD rơi vào ngày 20/1 khi đạt mức cao nhất là 3,595 USD.
Thị trường đứng ở mức trung bình 2 USD trong nhiều tháng do sản lượng thường cao hơn dự kiến và điều kiện thời tiết ít khắc nghiệt hơn so với trước, dẫn đến lượng điện năng đốt cháy ít hơn so với dự báo đối với hệ thống sưởi và làm mát.
Các nhà phân tích tại Gelber & Associates - một công ty tư vấn thị trường năng lượng có trụ sở tại Houston, đã cảnh báo vào đầu tuần này về các vấn đề bảo trì trên các đường ống NEXUS và REX có thể làm chậm quá trình sản xuất khí đốt, vốn thường xuyên vượt ngưỡng 1 tỷ feet khối hàng ngày, (bcf).
Tuy nhiên theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ về lượng khí đốt tự nhiên tồn kho, các kho dự trữ khí đốt cao hơn so với mức dự báo là 25 bcf. Tổng lượng khí được giữ trong các hang động ngầm trên khắp nước Mỹ ở mức 3,03 nghìn tỷ feet khối (tcf) vào tuần trước - tăng 21,4% so với một năm trước và cao hơn 11,2% so với mức trung bình 5 năm.
Tại châu Âu, từ tuần trước, chi phí khí đốt tương lai giao tháng 9 tại trung tâm TTF ở Hà Lan đã tăng lên mức cao nhất trong ngày, ở mức trên 43 Euro (47 USD) mỗi megawatt giờ tính theo hộ gia đình, tăng gần 40% so với mức đóng cửa trước đó.
Giá khí đốt tăng đúng thời điểm châu Âu chuẩn bị cho mùa sưởi ấm. Nguyên nhân chính của việc giá khí đốt tăng là do tin tức về một cuộc tấn công tiềm tàng vào các cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Australia - một trong ba nhà xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới, cùng với Qatar và Mỹ.
Nhà kinh tế học tại Capital Economics - Bill Weatherburn cho hay, nếu xuất khẩu LNG của Australia bị gián đoạn, người mua châu Á và châu Âu có thể rơi vào "cuộc chiến giá" để có hàng.
Giá khí đốt tự nhiên có thể còn lên cao hơn. Việc giá khí đốt tại châu Âu tăng vọt cũng cho thấy khu vực này hiện phụ thuộc nhiều vào thị trường LNG toàn cầu, sau khi dừng nhập khí đốt tự nhiên từ Nga.
Tại thị trường trong nước, giá gas tháng 8 tăng trở lại sau 2 tháng giảm liên tiếp. Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng 8/2023 là 380.160 đồng/bình dân dụng 12 kg; 1.520.640 đồng/bình công nghiệp 48kg. Giá bán gas Saigon Petro bình 12kg ở mức 373.500 đồng bình 12kg.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường