Giá khí đốt tự nhiên kỳ hạn của Mỹ giảm 2% xuống 3,4 USD/mmBTU do sản lượng khí đốt tăng và thời tiết ôn hòa hơn, bất chấp lưu lượng khí đốt kỷ lục đến các cơ sở xuất khẩu Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Sản lượng khí đốt tự nhiên tăng lên 106,1 bcfd từ đầu tháng 11 đến nay, vượt mức cao kỷ lục 104,2 bcfd trong tháng 10. Nhìn về phía trước, các nhà khí tượng học dự đoán thời tiết sẽ chuyển sang ấm hơn bình thường từ ngày 4 đến ngày 17/11.
Trong khi đó, dòng khí tới các cơ sở xuất khẩu LNG của Mỹ tăng lên trung bình 14,8 bcfd từ đầu tháng 11 đến nay, tăng từ 13,7 bcfd trong tháng 10 và kỷ lục 14,0 bcfd trong tháng 4.
Đồng thời, xuất khẩu sang Mexico đã giảm so với mức kỷ lục của tháng 9, mặc dù có kỳ vọng sẽ tăng khi nhà máy của New Fortress Energy bắt đầu xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng. Báo cáo EIA mới nhất cho thấy các công ty điện lực của Mỹ đã bơm 79 bcf khí đốt vào kho lưu trữ vào tuần trước, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng.
Giá khí đốt tự nhiên tiếp tục giảm vào phiên giao dịch do thị trường đã bị dư cung vào, trong khi nhu cầu vẫn im ắng do dự báo thời tiết mới nhất cho thấy nhiệt độ ôn hòa hơn vào cuối tháng 11 và nửa đầu tháng 12. Bên cạnh đó, có một số hy vọng về việc giảm leo thang xung đột Israel - Hamas.
Việc các kho chứa khí đốt đang dần cạn công suất đã thúc đẩy các công ty năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) chuyển hướng dự trữ năng lượng dư ở Ukraina nhằm chuẩn bị cho những tháng cao điểm mùa đông sắp tới.
Các nhà phân tích cho biết lượng khí đốt bổ sung được dự trữ có thể ngăn đà tăng của giá khí đốt ở châu Âu lên cao hơn nữa. Theo dữ liệu mới nhất của Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu, các kho lưu trữ khí đốt của hiện ở mức 99,24% công suất.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều này giúp EU phòng ngừa những cú sốc năng lượng tiềm tàng, dù vậy vẫn không thể đảm bảo hoàn toàn rằng họ có đủ năng lượng cần thiết cho mùa Đông sắp tới.
Sự phụ thuộc ngày càng tăng của khu vực vào khí thiên nhiên hóa lỏng sau khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt vào năm ngoái đã khiến châu Âu nhạy cảm hơn trước khả năng gián đoạn nguồn cung mặc dù hiện tại trữ lượng đã dồi dào.
Ông Natasha Fielding, người đứng đầu bộ phận định giá khí đốt châu Âu tại Argus, cho biết: Nguy cơ thiếu hụt khí đốt ở châu Âu trong mùa Đông này vẫn ở mức thấp, trừ phi có bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung lớn ngoài dự kiến hoặc những đợt lạnh kéo dài và sâu xảy ra cùng lúc ở châu Âu và châu Á. Châu Âu đã dự trữ tốt nhất có thể.
Tập đoàn năng lượng OMV (Áo) cho biết, doanh nghiệp đã nhập trung bình mỗi tháng hơn 55 triệu mét khối khí đốt tự nhiên của Nga trong quý III vừa qua. Con số này cao hơn gấp đôi so với lượng nhập khẩu cùng kỳ năm ngoái.
OMV cho biết, giao dịch này là một phần trong thỏa thuận lâu dài của công ty với tập đoàn Gazprom của Nga. Hợp đồng với Gazprom được ký vào năm 2018 và có thời hạn đến năm 2040.
Theo báo cáo, trong quý III năm 2022, OMV đã nhập hơn 25 triệu mét khối hàng tháng từ Gazprom để cung cấp cho Áo và Đức. Trong quý tiếp theo, nguồn cung tăng nhẹ lên 29 triệu mét khối, toàn bộ sản lượng đều chảy sang Áo.
Tại thị trường trong nước, giá gas tháng 11 tăng nhẹ. Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tại thị trường Hà Nội là 438.300 đồng/bình dân dụng 12kg; 1.753.000 đồng/bình công nghiệp 48kg. Giá bán gas SP của Saigon Petro ở mức 430.500 đồng. Giá gas bán lẻ của City Petro là 468.000 đồng đồng/ bình gas 12kg.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường