Theo các nhà giao dịch am hiểu vấn đề này, chuẩn Bắc Á được giao dịch ở mức khoảng 11,5 USD trên một triệu đơn vị nhiệt Anh. Giá đã tăng hơn 10% trong tuần qua.
Động thái của các nhà nhập khẩu châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm bổ sung lượng khí đốt dự trữ trước mùa hè ở Bắc bán cầu đang làm nguồn cung thắt chặt thêm do sự gián đoạn tại các cơ sở ở Malaysia và Australia.
Một đợt nắng nóng khắp Đông Nam Á đã thúc đẩy nhu cầu LNG và thậm chí các nhà nhập khẩu ở Ấn Độ - nơi khí đốt chỉ đóng vai trò nhỏ trong cơ cấu năng lượng - cũng đang mua hàng.

Ảnh: Bloomberg
Theo các thương nhân, Tập đoàn Dầu khí Bang Gujarat đã mua một lô hàng giao vào Ấn Độ vào cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 với giá khoảng 11,2 USD/triệu Btu.
Indian Oil Corp đang tìm kiếm một lô hàng cho tháng 6 trong cuộc đấu thầu kết thúc vào thứ Ba, và GAIL India Ltd cũng đang tìm kiếm một lô hàng cho tháng 6, hạn chót cùng ngày.
Không rõ việc mua sẽ tiếp tục trong bao lâu. Giá tăng đồng nghĩa với việc các lựa chọn thay thế hiện có hiệu quả hơn về mặt chi phí ở các thị trường mới nổi.
Các công ty Trung Quốc có thể lựa chọn khí đốt nội địa rẻ hơn, trong khi các ngành công nghiệp Ấn Độ có thể lựa chọn các sản phẩm dầu mỏ thay vì LNG.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường