Chỉ số giá giao dịch nhà ở trên toàn quốc của Ủy ban Bất động sản Hàn Quốc đã tăng 0,03% trong tháng 7, sau khi giảm 0,05% trong tháng 6 và ghi nhận mức tăng hàng tháng đầu tiên kể từ tháng 5/2022.
Theo khu vực, giá nhà ở thủ đô Seoul tăng 0,15% và giá nhà ở khu vực thủ đô lớn hơn cũng tăng 0,15%, trong khi mức giảm ở các khu vực khác giảm nhẹ xuống 0,09% từ 0,13% của tháng trước.

Ảnh: Bloomberg
Trong một tuyên bố, Ủy ban Bất động sản Hàn Quốc cho biết giá nhà tăng với tốc độ nhanh hơn ở Seoul trong bối cảnh kỳ vọng về sự phục hồi, trong khi giá tiếp tục có xu hướng tăng ở khu vực rộng lớn hơn khi doanh số bán khẩn cấp không còn nữa.
Đầu năm nay, chính phủ đã nới lỏng các quy định tài chính đối với người mua nhà và đưa ra chính sách cho vay thế chấp tạm thời trong nỗ lực tạo ra cú hạ cánh mềm cho thị trường đang đi xuống.
Tuy nhiên, cùng với giá nhà tăng, nợ hộ gia đình của Hàn Quốc đã tăng tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 7 và ở mức lớn nhất trong gần hai năm, dữ liệu riêng biệt cho thấy vào tuần trước, làm gia tăng lo ngại của các nhà hoạch định chính sách về sự mất cân bằng tài chính.
(Nguồn: Reuters)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường