Bộ Lao động Mỹ báo cáo hôm nay (15/11) rằng, chỉ số giá sản xuất, đo lường chi phí nhu cầu cuối cùng của các doanh nghiệp, đã giảm 0,5% trong tháng 10, so với kỳ vọng tăng 0,1% từ chỉ số đồng thuận của Dow Jones. Bộ này cho biết đây là mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 4/2020.
Loại trừ thực phẩm và năng lượng, PPI cốt lõi không thay đổi, cũng thấp hơn dự báo tăng 0,3%. Loại trừ dịch vụ thực phẩm, năng lượng và thương mại, chỉ số tăng 0,1%.

Giá sản xuất ở Mỹ giảm 0,5% so với tháng trước vào tháng 10/2023, mức cao nhất kể từ tháng 4/2020 và bất chấp kỳ vọng của thị trường về mức tăng 0,1%.
Báo cáo được đưa ra một ngày sau khi Bộ Lao động cho biết chỉ số giá tiêu dùng, thước đo giá hàng hóa và dịch vụ ở cấp độ người tiêu dùng, không thay đổi trong tháng 10 so với tháng trước.
Điều đó đã gây ra một cuộc bùng nổ rầm rộ ở Phố Wall, nơi tâm lý đang gia tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hoàn tất việc tăng lãi suất và trên thực tế có thể bắt đầu cắt giảm vào nửa đầu năm 2024.
Tuy nhiên, người tiêu dùng trong tháng 10 tỏ ra nhạy cảm với giá cả.
Báo cáo doanh số bán lẻ trước của Bộ Thương mại trong tháng cho thấy mức giảm 0,1%, theo một con số được điều chỉnh theo các yếu tố mùa vụ chứ không phải lạm phát. Phố Wall dự đoán mức giảm 0,2%. Không bao gồm ô tô, doanh số bán hàng tăng 0,1% so với kỳ vọng về con số không đổi.
(Nguồn: CNBC)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường