Giá tiêu hôm nay trong khu vực Tây Nguyên tiếp tục dao động từ 92.500 - 94.500 đồng/kg, trong đó tiêu Chư Sê (Gia Lai) vẫn được mua với giá 92.500 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong khi đó, giá tiêu Đắk Lắk và Đắk Nông giảm 1.000 đồng/kg xuống 94.500 đồng/kg, so với hôm trước.
Ở khu vực Đông Nam bộ, giá tiêu cũng có chiều hướng giảm. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu giảm 500 đồng/kg xuống còn 94.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại Bình Phước vẫn được mua với giá 95.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Lampung (Indonesia) giao dịch ở mức 4.182 USD/tấn, tiêu trắng (Indonesia) ở mức 6.190 USD/tấn.
Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 tiếp tục giữ nguyên ở mức 4.350 USD/tấn; tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA giữ mức 4.900 USD/tấn; tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 USD/tấn.
Tại sàn Kochi - Ấn Độ, giá tiêu GARBLED giảm nhẹ còn 61.500 Rupee/100kg, UNGARBLED còn 59.500 Rupee/100kg, tiêu 500 GRAM/LÍT là 58.500 Rupee/100kg.
Giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l xuất khẩu giao dịch ở mức 3.900 USD/tấn, loại 550 g/l ở mức 4.000 USD/tấn, tiêu trắng ASTA ở mức 5.700 USD/tấn.

Trong khoảng hai tuần gần đây, giá tiêu ở các vùng trọng điểm trên cả nước đã có dấu hiệu chững lại, không tiếp tục tăng mạnh như sau dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng thị trường hồ tiêu vẫn đang trong chu kỳ tăng giá kéo dài nhiều năm (thường kéo dài khoảng 10 năm).
Theo báo cáo dữ liệu sơ bộ từ Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, xuất khẩu hồ tiêu trong tháng 2/2024 đạt 13.450 tấn, giảm 4.017 tấn so với tháng trước, tức giảm 23,0%, và giảm 14.500 tấn so với cùng kỳ năm trước, tức giảm 51,88%.
Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong tháng 2/2024 đạt 4.050 USD/tấn, tăng 1,25% so với giá xuất khẩu bình quân của tháng 1/2024.
Giá trị kim ngạch xuất khẩu trong tháng giảm đạt 54,46 triệu USD, giảm 15,39 triệu USD so với tháng trước, tức giảm 22,04%, và giảm 29,48 triệu USD so với cùng kỳ năm trước, tức giảm 35,12%.
Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), giảm lượng xuất khẩu tiêu chủ yếu là do xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm mạnh 92% so với cùng kỳ năm 2023, chỉ đạt 816 tấn.
Trong khi đó, xuất khẩu sang nhiều thị trường khác tăng mạnh Mỹ tăng 25,3% về lượng và 29,1% về trị giá; Ấn Độ tăng 54,3% và 91,7%; Đức tăng 111,5% và 146,5%; Hà Lan tăng 119% và 131,5%; Hàn Quốc tăng 133,5% và 128,2%; Ai Cập tăng 19,7% và 57,2%...
Nedspice là doanh nghiệp xuất khẩu đứng đầu 2 tháng đạt 3.555 tấn, so với cùng kỳ tăng 44%. Tiếp theo là các doanh nghiệp Olam: 3.229 tấn, tăng 32,0%; Trân Châu: 2.265 tấn, giảm 33,4%; Phúc Sinh: 1.744 tấn, giảm 31,5% và Liên Thành: 1.491 tấn, tăng 10,4%.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường