Giá giao dịch dầu thô đã tăng trở lại sau các phiên điều chỉnh. Vào sáng ngày 13/5 (theo giờ Việt Nam), giá giao dịch dầu thô WTI tăng 0,52 USD, lên mức 71,2 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tăng 0,57 USD, lên mức 75,26 USD/thùng. Dự đoán giá dầu sẽ ổn định và đi ngang vào cuối tuần.
Giá dầu WTI trên thị trường thế giới vào sáng 13/5 (giờ Việt Nam)
Dầu thô WTI tăng trở lại trên 71 USD/thùng vào thứ Sáu, do các dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung lấn át lo ngại về nhu cầu nhiên liệu ở Hoa Kỳ và Trung Quốc.
OPEC thông báo rằng họ dự kiến nhu cầu đối với dầu thô của mình cao hơn so với dự kiến trước đây, dẫn đến dự đoán về thâm hụt nguồn cung trong nửa cuối năm nếu nhóm sản xuất thực hiện đợt cắt giảm sản lượng mới nhất.
Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại về khả năng xảy ra suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ và sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc sau các hạn chế do COVID-19, có thể ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ.
Trong nửa cuối năm 2023 thị trường có thể đối mặt với tình trạng thâm hụt nguồn cung. Theo đó, OPEC dự kiến nhu cầu dầu thô từ tháng 7 đến tháng 12 năm nay sẽ cao hơn 90.000 thùng mỗi ngày (bpd) so với ước tính trước đó.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu toàn cầu của năm 2023 vào thứ Năm, với kỳ vọng nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc có thể bù đắp sự suy giảm chung của các đối tác tiêu thụ khác.
Diễn biến giá dầu Brent trên thị trường thế giới vào sáng 11/5 (giờ Việt Nam)
Ngày càng có nhiều lo ngại rằng Hoa Kỳ - nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới - sẽ rơi vào suy thoái, với các cuộc đàm phán về trần nợ của chính phủ Hoa Kỳ bị hoãn lại và lo ngại gia tăng về khủng hoảng của hệ thống ngân hàng.
Dữ liệu giá tiêu dùng tháng 4 của Trung Quốc tăng với tốc độ chậm hơn so với tháng 3, không đạt kỳ vọng, trong khi tình trạng giảm phát ngày càng sâu.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước sáng ngày 13/5 được áp dụng theo phiên điều hành ngày 11/5 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Công Thương.
Cụ thể, giá xăng RON 95-III giảm xuống mức 21.000 đồng, giảm 1.320 đồng/lít, xăng E5 RON 92 là 20.130 đồng, giảm 1.300 đồng/lít.
Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Dầu diesel 17.650 đồng/lít, giảm 600 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 17.970 đồng/lít, giảm 550 đồng; dầu mazut giảm 640 đồng, có giá mới là 14.860 đồng/kg.
Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập 300 đồng/lít với xăng E5, RON 95 và dầu DO, dầu hỏa, dầu mazut. Nhà điều hành cũng quyết định không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời trích lập quỹ bình ổn giá 500 đồng/lít với các loại xăng E5 và RON 95, trích lập 300 đồng/lít với các mặt hàng dầu. Như vậy, giá xăng đã giảm lần thứ ba liên tiếp.
Tính từ đầu năm, xăng dầu đã trải qua 14 lần điều chỉnh giá. Trong đó, 7 lần tăng, 6 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường