Dầu thô Brent kỳ hạn tiếp tục xu hướng tăng do ước tính nhu cầu mạnh mẽ từ cả IEA và OPEC. IEA đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024 lên 1,24 triệu thùng/ngày, tăng 180.000 thùng/ngày, nhờ tăng trưởng kinh tế được cải thiện và giá dầu thô giảm trong quý 4.
OPEC duy trì dự báo tăng trưởng nhu cầu 2,25 triệu thùng/ngày vào năm 2024, với kỳ vọng mạnh mẽ là tăng trưởng 1,85 triệu thùng/ngày vào năm 2025. Rủi ro địa chính trị ở Trung Đông và sự gián đoạn sản lượng của Mỹ càng thúc đẩy giá tăng. Các cuộc tấn công của phiến quân Houthi ở Biển Đỏ đã buộc phải chuyển hướng vận chuyển hàng hóa, làm tăng thời gian và chi phí hành trình.
Tại Bắc Dakota, thời tiết cực lạnh khiến sản lượng dầu giảm đáng kể. Và trái ngược với chỉ dẫn của API, dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô trong nước giảm 2,492 triệu thùng trong tuần trước.
Giá dầu thế giới đang trên đà tăng mạnh sau các thông báo về dự báo nhu cầu dầu toàn cầu tăng và những lo ngại về tình hình chính trị ở Trung Đông. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) dự kiến nhu cầu dầu sẽ tăng trong năm nay, cùng với thời tiết mùa đông gây gián đoạn sản lượng dầu thô của Mỹ và giảm tồn kho dầu thô của nước này.
Ngoài ra, các nhà giao dịch dầu cũng đang lo lắng về rủi ro địa chính trị ở Trung Đông. Các cuộc tấn công mới của Pakistan vào các chiến binh Baluchi ở Iran và tình trạng căng thẳng giữa các quốc gia trong khu vực làm tăng lo ngại về ảnh hưởng đối với nguồn cung dầu.
Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng cho thấy giảm tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 12/1, điều này càng thúc đẩy tăng giá dầu.
Tình trạng thời tiết khắc nghiệt tại Mỹ cũng đã làm giảm sản lượng dầu tại một số khu vực, ví dụ như ở Bắc Dakota, nơi sản lượng giảm khoảng 40%.
Tất cả những yếu tố trên cùng nhau đã làm tăng giá dầu thế giới và gây ra biến động mạnh trên thị trường dầu.
Jim Ritterbusch, chủ tịch của Ritterbusch and Associates LLC ở Galena, Illinois, nhận xét: "Tình trạng bất ổn ở Trung Đông đã đẩy giá cước vận chuyển và bảo hiểm tăng đáng kể nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến tổng nguồn cung dầu toàn cầu ngoài việc trì hoãn các chuyến hàng đến châu Âu và các khu vực khác".
Trong khi tồn kho dầu của Mỹ giảm thì tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất tiếp tục tăng. Cụ thể, tồn kho xăng tăng 3,1 triệu thùng; tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 2,4 triệu thùng.
Giá xăng dầu trong nước hôm nay được điều chỉnh tăng theo ngày 18/1. Giá xăng RON92 ở mức 21.418 đồng/lít; xăng RON95 có giá 22.482 đồng/lít.
Giá các mặt hàng dầu diesel 0.05S có giá 20.194 đồng/lít; dầu hỏa là 20.536 đồng/lít; dầu mazut 15.508 đồng/kg.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường