Giá xăng dầu hôm nay 19/4: Giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay ghi nhận dầu Brent giảm 0,21%, xuống mức 87,11 USD/thùng; Giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,05%, lên mức 82,73 USD/thùng.

Giá xăng tương lai giảm từ mức cao nhất trong một năm là 2,82 USD đạt được vào ngày 16 tháng 4 khi thị trường tiếp tục đánh giá rủi ro về nguồn cung toàn cầu. 

Chính quyền Israel đã kiềm chế không đưa ra tín hiệu ngay lập tức về hành động trả đũa đối với các cuộc tấn công của Iran, giảm bớt căng thẳng địa chính trị và giảm phí bảo hiểm rủi ro đối với các mặt hàng có nguồn gốc từ dầu khi hoạt động buôn bán dầu mỏ tiếp tục đi qua eo biển Hormuz. 

Ngoài ra, dữ liệu mới nhất từ EIA cho biết tồn kho dầu thô ở Mỹ đã tăng hơn gấp đôi so với kỳ vọng trong nửa tháng Tư. Tuy nhiên, sự sụt giảm này bị hạn chế do dự trữ xăng giảm và sản lượng xăng giảm lần thứ hai liên tiếp, trong khi sản phẩm được cung cấp, thước đo chung cho nhu cầu trong nước, tăng cao hơn. 

Ngoài ra, lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu của Nga nhằm giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng công suất đối với các nhà máy lọc dầu, đã khiến xuất khẩu giảm 26,5% hàng năm trong nửa đầu tháng Tư.

Theo Reuters, tại Mỹ, trong tuần trước, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới không thay đổi, duy trì mức thấp, cho thấy thị trường lao động tiếp tục mạnh mẽ. Tuy nhiên, một báo cáo khác cho thấy doanh số bán nhà hiện tại ở Mỹ đã giảm trong tháng 3 do lãi suất và giá nhà cao hơn.

Các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Gelber and Associates cho biết: "Các số liệu kinh tế vĩ mô được công bố không đồng nhất, với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu không thay đổi so với tuần trước… (trong khi) doanh số bán nhà thuộc sở hữu trước đây của Mỹ đã giảm".

Khả năng phục hồi của thị trường lao động Mỹ, yếu tố đang thúc đẩy nền kinh tế, cùng với lạm phát tăng cao đã khiến thị trường tài chính và một số nhà kinh tế kỳ vọng Fed có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất cho đến tháng 9. Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí đi vay và có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu về dầu.

Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã nói rõ rằng ngân hàng sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6, nhưng không tiết lộ cụ thể mức giảm lãi suất sẽ là bao nhiêu.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, các quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết vẫn còn dư địa để ngân hàng thực hiện các bước hỗ trợ nền kinh tế, nhưng cần nỗ lực để ngăn chặn tiền mặt chảy tràn khắp hệ thống ngân hàng khi nhu cầu tín dụng thực sự suy yếu.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý I-2024, nhưng một số chỉ số trong tháng 3, như đầu tư bất động sản, doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp, cho thấy nhu cầu nội địa ở Trung Quốc vẫn còn yếu.

Về phía nguồn cung, Venezuela, thành viên OPEC, đã mất giấy phép quan trọng của Mỹ cho phép nước này xuất khẩu dầu sang các thị trường trên thế giới, điều này sẽ ảnh hưởng đến khối lượng và chất lượng doanh số bán dầu thô và nhiên liệu của nước này.

Mỹ cũng công bố các lệnh trừng phạt đối với Iran, một thành viên khác của OPEC, nhắm vào hoạt động sản xuất máy bay không vũ trang của nước này sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Israel hồi cuối tuần qua.

Các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận xét thị trường đã xem nhẹ và phớt lờ các lệnh trừng phạt đối với Venezuela và Iran.

Các nhà đầu tư đã giảm bớt phần bù rủi ro địa chính trị đối với giá dầu trong 3 phiên gần đây (giá dầu Brent đã giảm khoảng 3,5%) do nhận thấy rằng bất kỳ sự trả đũa nào của Israel đối với cuộc tấn công của Iran đều sẽ được giảm bớt trước áp lực của quốc tế.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay ghi nhận giá xăng RON92 ở mức 24.226 đồng/lít; xăng RON95 có giá 25.237 đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu diesel 0.05S có giá 21.446 đồng/lít; dầu hỏa là 21.416 đồng/lít; dầu mazut 17.206 đồng/kg.

HÀ MY