Giá xăng dầu hôm nay 5/12: Giảm do nhu cầu toàn cầu suy yếu

Giá xăng hôm nay ghi nhận dầu Brent kỳ hạn giảm 1,08%, xuống mức 78,03 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,39%, xuống mức 73,04 USD/thùng.

Giá dầu thô WTI tương lai giảm xuống dưới 74 USD/thùng vào thứ Hai, trượt phiên thứ ba liên tiếp và vẫn chịu áp lực trong bối cảnh không chắc chắn về việc cắt giảm sản lượng tự nguyện của OPEC+ và triển vọng nhu cầu toàn cầu suy yếu. 

Tuần trước, một số thành viên OPEC+ bao gồm Saudi Arabia, UAE và Kuwait đã công bố cắt giảm tự nguyện bổ sung với tổng số 2,2 triệu thùng mỗi ngày, nhưng một số thành viên khác vẫn phải thực hiện cam kết của mình. 

Ngoài ra, có thông báo rằng Brazil sẽ gia nhập liên minh vào năm tới, dự định tăng sản lượng lên 3,8 triệu thùng mỗi ngày. Trong khi đó, dữ liệu của Baker Hughes cho thấy số giàn khoan dầu của Mỹ đã tăng 5 giàn lên 505 giàn trong tuần trước, mức cao nhất kể từ tháng 9. 

Về phía cầu, hoạt động sản xuất yếu hơn dự kiến ở Mỹ và Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về nhu cầu năng lượng yếu hơn ở hai nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, các thương nhân vẫn lo ngại về tình hình địa chính trị ở Trung Đông khi giao tranh gia tăng ở Gaza cuối tuần qua.

Theo Reuters, giá dầu giảm hơn 1% do các nhà giao dịch chờ đợi kế hoạch cắt giảm sản lượng của OPEC và các đồng minh trong quý đầu tiên của năm 2024. Các nhà phân tích thị trường cho biết lo ngại về nhu cầu giảm cũng gây áp lực lên giá.

Nhận xét về sự lao dốc của giá dầu, Andrew Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates, cho biết có lẽ nhà giao dịch dầu thô đang lấy lại hơi thở sau cuộc họp của OPEC+ vào tuần trước. "Thị trường đã quyết định kế hoạch sản xuất của OPEC sẽ không có nhiều tác động", người đứng đầu Lipow Oil Associates cho biết.

Tuần trước, OPEC+ tuyên bố cắt giảm sản lượng mang tính chất tự nguyện, làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu các nhà sản xuất có thực hiện được đầy đủ cam kết của mình. Các nhà đầu tư cũng không chắc chắn về việc cắt giảm sẽ được đo lường như thế nào.

Zane Curry, Phó chủ tịch thị trường và nghiên cứu của Mobius Risk Group, cho biết các nhà giao dịch trong 5 tháng qua đã chờ xem liệu việc cắt giảm sản lượng cũng như những thay đổi dự đoán về nhu cầu có thành hiện thực hay không. Curry ví von: "Chúng tôi đã trở thành Missouri, bang Show-Me".

Reuters cho biết, sự trượt dốc của giá dầu tại phiên giao dịch đầu tiên của tuần đã kéo dài mức giảm 2% của tuần trước sau khi OPEC+ công bố kế hoạch cắt giảm nguồn cung.

Craig Erlam, nhà phân tích tại công ty môi giới OANDA cho biết thỏa thuận của OPEC+ giữa tuần trước không thuyết phục. Với việc các thị trường dường như đang dự đoán nhiều hơn về tình trạng suy thoái kinh tế vào năm tới, thông báo này đơn giản chưa đi đủ xa, Erlam nhận xét.

Các cuộc khảo sát hôm thứ 6 tuần trước cho thấy trong tháng 11, hoạt động sản xuất toàn cầu vẫn yếu do nhu cầu yếu, với hoạt động sản xuất tại khu vực đồng euro giảm, trong khi có những dấu hiệu trái chiều về sức mạnh của nền kinh tế Trung Quốc.

Trong khi đó, các nước phương Tây đã tăng cường nỗ lực thực thi mức trần giá 60 USD/thùng đối với các chuyến hàng dầu của Nga bằng đường biển nhằm trừng phạt Moscow vì đã thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina.

Ngày 1/12, Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung đối với ba thực thể và ba tàu chở dầu đã sử dụng các dịch vụ hàng hải của phương Tây như vận tải, bảo hiểm và tài chính trong khi vận chuyển dầu thô của Nga vượt quá mức giá trần 60 USD/thùng.

Liên quan đến việc cắt giảm sản lượng, ngày 4/12, Bộ trưởng Năng lượng của Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cho biết việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ có thể kéo dài sang những tháng tiếp theo của quý II/2024 nếu thị trường yêu cầu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay được điều chỉnh tăng theo ngày 30/11. Cụ thể giá xăng E5RON92 ở mức 21.799 đồng/lít; xăng RON95 có giá 22.990 đồng/lít.

Giá các mặt hàng dầu diesel 0.05S có giá 20.196 đồng/lít; dầu hỏa là 21.116 đồng/lít; dầu mazut 15.729 đồng/kg.

HÀ MY