Giá dầu ổn định khi các nhà đầu tư cân bằng việc cắt giảm nguồn cung từ OPEC+ trước những lo ngại về nhu cầu kéo dài. Bất chấp việc Trung Quốc công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% cho năm 2024, giống như năm trước, thị trường vẫn không bị thuyết phục do thiếu các biện pháp kích thích thực chất.
Ngoài ra, những bất ổn xung quanh sự thay đổi lãi suất ở các nền kinh tế lớn cũng làm tăng thêm lo ngại cho thị trường. Trong khi đó, các nhà sản xuất dầu lớn bao gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq và UAE đã gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện sang quý hai.
Trọng tâm bây giờ chuyển sang các báo cáo tồn kho sắp tới của Mỹ, dự kiến sẽ cho thấy tồn kho dầu thô tăng khiêm tốn cùng với sự sụt giảm trong kho dự trữ sản phẩm chưng cất và xăng.
Theo thông tin từ Reuters ngày 5/3, Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, đã công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 là khoảng 5%. Mặc dù mục tiêu này tương đương với mục tiêu của năm trước và phản ánh dự báo của các nhà phân tích, nhưng sự thiếu kế hoạch kích thích lớn để hồi phục nền kinh tế đã làm nhà đầu tư thất vọng.
Giovanni Staunovo, nhà phân tích tại UBS, nhấn mạnh rằng mục tiêu tăng trưởng của Trung Quốc ổn định, nhưng vấn đề chưa rõ ràng là cần một gói kích thích nào để đạt được mục tiêu đó.
Tâm lý lo ngại về rủi ro tăng cao trên thị trường tài chính cũng đang tạo áp lực lên giá. Ngày 5/3, giá vàng đạt mức kỷ lục do lo ngại về việc Mỹ có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 6, trong khi thị trường chứng khoán giảm sút do sự suy yếu của các cổ phiếu vốn hóa lớn.
Giá dầu giữ ổn định trong phiên nhờ vào sự suy giảm của đồng USD do tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ giảm. Đồng bạc xanh giá rẻ hơn thường giúp tăng cầu từ các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Theo Viện Quản lý Cung ứng (ISM), tăng trưởng ngành dịch vụ Mỹ chậm lại trong tháng 2, đồng thời việc làm giảm sút. PMI dịch vụ giảm xuống 52,6 từ mức 53,4 tháng trước, mặc dù vẫn ổn định theo tốc độ tăng trưởng kinh tế, mặc dù Fed đã tăng lãi suất 5,25 điểm phần trăm kể từ tháng 3/2022.
Robert Yawger, nhà phân tích tại Mizuho, cho biết: "Thị trường đang chờ đợi các báo cáo dự trữ sắp tới, tập trung vào tin tức về dầu". Báo cáo từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng nhẹ 423.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 1-3, thấp hơn nhiều so với dự đoán tăng 2,1 triệu thùng của các chuyên gia.
Dữ liệu tồn kho chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự kiến sẽ được công bố trong ngày hôm nay.
Giá xăng dầu trong nước hôm nay được điều chỉnh tăng theo ngày 29/2. Giá xăng RON92 ở mức 22.750 đồng/lít; xăng RON95 có giá 23.930 đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu diesel 0.05S có giá 20.77 đồng/lít; dầu hỏa là 20.780 đồng/lít; dầu mazut 15.960 đồng/kg.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường