Trong tuyên bố, IMF nêu rõ: "Thời hạn gửi đề cử cho vị trí Tổng Giám đốc tiếp theo đã kết thúc vào thứ Tư, ngày 3/4/2024. Một ứng cử viên, Tổng Giám đốc hiện tại của IMF Kristalina Georgieva đã được đề cử."
Việc đề cử mở đường cho bà Georgieva tiếp tục đảm nhiệm một nhiệm kỳ 5 năm nữa với tư cách là người đứng đầu quỹ, với nhiệm kỳ hiện tại của bà sẽ hết hạn vào tháng 9.
IMF cho biết họ sẽ tổ chức các cuộc họp với bà Georgieva và các giám đốc điều hành, đồng thời hoàn tất quá trình lựa chọn vào cuối tháng này.
Bà Georgieva, 70 tuổi, quốc tịch Bulgaria, đã điều hành IMF từ năm 2019. Trong nhiệm kỳ của bà Georgieva, IMF đã giúp các quốc gia gặp khó khăn về tài chính do đại dịch COVID-19 cũng như cuộc xung đột Ukraina.
Phát biểu tại Trung tâm Phát triển Toàn cầu ở Washington hôm 2/4, bà Georgieva liệt kê những thách thức mà IMF hiện đang phải đối mặt.

Bà Kristalina Georgieva là ứng cử viên duy nhất cho vị trí lãnh đạo IMF, có nghĩa rằng đương kim Tổng Giám đốc tổ chức tài chính quốc tế gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử. Ảnh: EPA
"Tôi nhìn vào IMF, tôi thấy chúng ta có hai nhiệm vụ quan trọng như nhau. Một: đảm bảo rằng chúng tôi có đủ khả năng tài chính để vận hành và hỗ trợ những người cần nó nhất", bà cho biết.
"Và trong những năm tới, đây sẽ là những quốc gia có thu nhập trung bình và thu nhập thấp dễ bị tổn thương". Thứ hai đảm bảo rằng chúng tôi gắn kết các thành viên của mình lại với nhau và, bất chấp mọi khó khăn trong hợp tác, chúng tôi nỗ lực hướng tới sự đồng thuận về những vấn đề mà tương lai của con cháu chúng ta phụ thuộc vào".
Bà Georgieva đã nhận được sự ủng hộ tranh cử từ các đồng minh chủ chốt của châu Âu, bao gồm các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu và Dimitar Radev, người đứng đầu Ngân hàng trung ương Bulgaria.
Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới trước đây được lãnh đạo bởi một người Mỹ. Giám đốc kinh doanh người Mỹ gốc Ấn Độ Ajay Banga đã đảm nhận chức vụ chủ tịch Ngân hàng Thế giới vào năm ngoái.
Việc đề cử bà Georgieva cũng diễn ra vài tuần trước cuộc họp mùa xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới tại Washington, nơi các bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương và các nhà kinh tế từ khắp nơi trên thế giới tụ tập để thảo luận về các lĩnh vực được toàn cầu quan tâm.
Bà Georgieva lần đầu tiên trở thành giám đốc điều hành IMF vào năm 2019, và lãnh đạo quỹ này vượt qua đại dịch COVID-19 và sự bùng nổ của cuộc chiến ở Ukraina.
Trước đó, bà từng giữ chức vụ quyền giám đốc Ngân hàng Thế giới trong một thời gian ngắn.
Nhà kinh tế học gốc Bulgaria gần như bị buộc rời khỏi IMF vào năm 2021 vì những cáo buộc rằng bà đã giả mạo dữ liệu trong thời gian làm việc tại Ngân hàng Thế giới để giúp đỡ Trung Quốc. Sau đó bà đã được IMF minh oan và kịch liệt phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã nói chuyện với bà Georgieva và bày tỏ mức độ nghiêm trọng của các vấn đề mà cuộc điều tra nêu ra, Bộ Tài chính cho biết trong một báo cáo năm 2021.
Bà Yellen nói với bà Georgieva rằng IMF bắt buộc phải tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng để bảo vệ uy tín của IMF và Ngân hàng Thế giới.









Cùng chuyên mục
Woman Vietnam và nỗ lực thích nghi với xu hướng tiêu thụ tin tức qua video ngắn của thế hệ trẻ
Yến sào Khánh Hòa doanh thu tăng vượt cùng kỳ, xuất khẩu Hoa Kỳ thành công lô hàng nước giải khát Sana đầu tiên
Xe Sài Gòn - Thuê xe 16 chỗ đi Vũng Tàu tiện lợi cho mọi chuyến đi
Cú xoay trục của Masan: Tăng trưởng ba chữ số, WinCommerce đổi vận sau tái cấu trúc
Chủ động chăm sóc sức khỏe gia đình dễ dàng hơn với Vietnam Health News
Hoa tươi Hoa Thị - Nơi hoa nói thay lời yêu thương