![]() |
Giao thông dịp lễ giảm tai nạn, Hà Nội và nhiều nơi vẫn ùn tắc. Ảnh: Hoàng Toàn |
Ngày 30/4, ngày lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2025) chứng kiến những tín hiệu tích cực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên cả nước. Theo báo cáo từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), số vụ tai nạn và thương vong đã giảm đáng kể so với cùng kỳ nghỉ lễ năm trước. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn ra phức tạp tại các đô thị lớn và các tuyến đường trọng điểm.
Tai nạn giao thông giảm mạnh
Thống kê từ Cục CSGT cho thấy, trong ngày 30/4/2025, toàn quốc xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người tử vong và 38 người bị thương. So sánh với cùng kỳ dịp nghỉ lễ đầu năm 2024, số vụ tai nạn đã giảm tới 42 vụ (tương đương gần 50%), số người tử vong giảm 21 người và số người bị thương giảm 27 người. Những con số ấn tượng này cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác điều hành, phân luồng và kiểm soát giao thông được triển khai mạnh mẽ trên cả nước.
Ùn tắc giao thông "nóng" tại các đô thị lớn
Mặc dù tai nạn giao thông giảm, tình trạng ùn tắc vẫn là một thách thức lớn trong ngày lễ đặc biệt này. Tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận, từ khung giờ cao điểm 16h đến 22h, lưu lượng phương tiện đổ dồn về các cửa ngõ ra vào thành phố và trên các tuyến cao tốc huyết mạch như Pháp Vân - Cầu Giẽ, Giải Phóng - Giáp Bát, quốc lộ 1, Vành đai 3, đường Nội Bài, đường dẫn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai... đã tăng đột biến. Điều này khiến giao thông di chuyển chậm, thậm chí ùn ứ kéo dài ở nhiều thời điểm. Lực lượng CSGT đã được huy động tối đa để kịp thời điều tiết, phân luồng, giải quyết các điểm nghẽn từ sớm, nỗ lực hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.
Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh giáp ranh. Hoạt động diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam đã thu hút đông đảo người dân đổ về trung tâm thành phố và các địa điểm tổ chức sự kiện. Đặc biệt, tại khu vực cầu Rạch Miễu, lưu lượng phương tiện lưu thông đông và di chuyển chậm, tuy nhiên, nhờ sự điều tiết hiệu quả của lực lượng CSGT, tình trạng ùn tắc nghiêm trọng đã không xảy ra.
Tăng cường xử lý vi phạm, răn đe ý thức người tham gia giao thông
Bên cạnh công tác điều hành giao thông, lực lượng chức năng trên cả nước đã tăng cường mạnh mẽ công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Chỉ trong ngày 30 tháng 4, đã có 8.706 trường hợp vi phạm bị xử lý. Đáng chú ý, số lượng các vi phạm nghiêm trọng vẫn ở mức cao, bao gồm 1.482 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.437 trường hợp vi phạm tốc độ, 71 trường hợp chở quá tải trọng, 42 trường hợp vi phạm quá khổ giới hạn và 5 trường hợp phát hiện dương tính với ma túy. Lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ 43 xe ô tô, 1.883 xe mô tô và 125 phương tiện khác, đồng thời tước giấy phép lái xe của 368 trường hợp vi phạm.
Những con số thống kê này không chỉ phản ánh bức tranh giao thông trong ngày lễ lớn của đất nước mà còn cho thấy sự nghiêm minh, chủ động và quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mặc dù đạt được những kết quả tích cực trong việc giảm thiểu tai nạn, bài toán ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn vẫn đòi hỏi các giải pháp đồng bộ và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.
Hà Nội lắp biển thông báo mức xử phạt vi phạm tại 58 nút giao thông
Đây là một trong những biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2025.