Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến phố ngập nặng sáng 12/8

Do tình trạng mưa lớn, ngập sâu nên đường phố Hà Nội sáng 12/8 rơi vào tình trạng ùn tắc.

Trận mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng 12/8 vẫn chưa ngớt khiến trung tâm thủ đô bị ngập sâu. Người dân ra đường đi làm gặp nhiều khó khăn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 5h20 sáng 12/8, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên hầu khắp khu vực các quận/huyện của thành phố Hà Nội.

Theo số liệu thống kê của Công ty Thoát nước Hà Nội, lượng mưa tích lũy từ 7h sáng qua (11/8) đến 6h sáng nay (12/8) tại khắp thành phố đều ở mức rất lớn. Những khu vực có tổng lượng mưa trên 200mm gồm Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Ứng Hòa.

Dự báo, trong 3 giờ tới khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa. Cảnh báo mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến 20 - 30cm, một số tuyến phố ngập sâu hơn với độ sâu 40 - 50cm.

Khu vực tòa nhà Kengnam (Mễ Trì) ngập rất nặng, các phương tiện không thể di chuyển do nước ngập sâu. Ảnh: Tô Thế 
Khu vực tòa nhà Kengnam (Mễ Trì) ngập rất nặng, các phương tiện không thể di chuyển do nước ngập sâu. Ảnh: Tô Thế 
Khu vực nút giao Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ
Khu vực nút giao Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ
Còn tại Ngọc Lâm, Long Biên, tình trạng ùn tắc giao thông cũng đã xảy ra khi nước mưa chưa rút và cơn mưa vẫn đang trút xuống.
Còn tại Ngọc Lâm, Long Biên, tình trạng ùn tắc giao thông cũng đã xảy ra khi nước mưa chưa rút và cơn mưa vẫn đang trút xuống.
  Khu vực quận Cầu Giấy luôn được coi là rốn ngập của Hà Nội mỗi khi mưa lớn. Ảnh: Lt HN

Khu vực quận Cầu Giấy luôn được coi là rốn ngập của Hà Nội mỗi khi mưa lớn. Ảnh: Lt HN

  Khu vực đoạn phố Duy Tân, Công viên Cầu Giấy

Khu vực đoạn phố Duy Tân, Công viên Cầu Giấy

  Mưa ngập đoạn phố Võ Văn Dũng

Mưa ngập đoạn phố Võ Văn Dũng

Thanh Mai