HLV thể hình nhiều lần bán dâm, đến khi bị bắt mới gặp mặt "người môi giới"

Ngày 7/8, Công an quận Long Biên, Hà Nội lập hồ sơ xử phạt hành chính nam thanh niên bán dâm và khách nữ 22 tuổi mua dâm.

Ngày 7/8, Công an quận Long Biên đang lập hồ sơ xử phạt hành chính nam thanh niên bán dâm và khách nữ 22 tuổi mua dâm. Liên quan sự việc, Nguyễn Phương Thảo, 30 tuổi, bị điều tra tội Môi giới mại dâm, theo VnExpress.

Theo kết quả xác minh, nam thanh niên 30 tuổi có thu nhập ổn định từ làm huấn luyện viên gym cho các trung tâm thể thao. Hết giờ tập, huấn luyện viên này được học viên rủ đi cà phê, ăn nhậu. Lần đầu từ chối. Nhiều lần sau đó, vị huấn luyện viên thể hình nhận ra: “Đi ăn, cà phê cũng chả ảnh hưởng gì”. Song, đó chỉ là sự mở đầu cho “nghề” mới của vị nam huấn luyện viên. Anh này đồng ý đáp ứng nhu cầu sinh lý cho ai chấp nhận mức giá “hợp lý”.

Để mở rộng nguồn khách hàng, nam huấn luyện viên nhờ Thảo môi giới. Hai bên cũng chỉ làm việc với nhau qua mạng xã hội chứ chưa từng gặp mặt.

Nguyễn Phương Thảo. Nguồn ảnh: Báo Công an TP.HCM
Nguyễn Phương Thảo. Nguồn ảnh: Báo Công an TP.HCM

Cho đến khi bị bắt, "nhà môi giới" Nguyễn Phương Thảo và nam huấn luyện viên thể hình không hề biết mặt nhau. Thảo từng là du học sinh, mới về nước từ đầu năm 2020. Qua các mối quan hệ xã hội, đặc biệt những giao tiếp trên mạng xã hội, Thảo nắm được nhu cầu sinh lý của những cá nhân chuyên "nhắm" đến nam giới trẻ khỏe,… ham kiếm tiền, theo thông tin trên báo An ninh Thủ đô.

Ngày 28/7, Thảo được khách nữ 22 tuổi ở Hà Nội đề nghị mua dâm nên gửi trước cho xem hình ảnh nam huấn luyện viên thể hình. Hai bên chốt giá mua cho một lần "vui vẻ" 18 triệu đồng, trong đó công môi giới 6 triệu đồng.

Thảo thoả thuận khi mua bán xong sẽ chuyển 12 triệu đồng cho nam thanh niên qua tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, ngày 4/8, đôi nam nữ đang mua bán dâm ở khách sạn tại phường Long Biên mà nữ khách mua dâm thuê sẵn thì bị bắt quả tang. Khám xét nhanh, cảnh sát phát hiện trong ví nam bán dâm có nhiều viên thuốc điều trị rối loạn cương dương.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, người phạm tội môi giới mại dâm mới bị xử lý hình sự; còn hành vi mua bán dâm chỉ bị xử phạt hành chính. Theo điều 328 Bộ luật Hình sự 2015, người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm sẽ tuỳ theo mức độ mà bị xử phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm tù.

Theo điều 22, 23 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, người bán dâm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc bị phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng; trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng lúc bị phạt 300.000-500.000 đồng. Người nào có hành vi mua dâm sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng; mua dâm nhiều người cùng một lúc sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng.

(Tổng hợp)

AN LY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương