KPPU đã mở một cuộc điều tra về hành vi của các công ty dầu ăn vào năm ngoái sau khi chính phủ Indonesia tạm thời áp đặt mức trần đối với việc tăng giá bán lẻ của sản phẩm thiết yếu và sau đó là lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ trong ba tuần.
Indonesia là nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, thường được sử dụng làm dầu ăn.
Dinni Melanie, chủ tịch hội đồng KPPU cho biết, 7 trong số 27 công ty bị điều tra vì hạn chế phân phối các loại dầu ăn có thương hiệu của họ trong khi trần giá bán lẻ được áp dụng vào đầu năm 2022.

Một phụ nữ mua dầu ăn làm từ dầu cọ tại một siêu thị ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters
7 công ty bao gồm Salim Ivomas Pratama, một đơn vị của công ty thực phẩm lớn nhất Indonesia Indofood Group, cũng như hai đơn vị của Tập đoàn Wilmar.
Các công ty này đã bị yêu cầu nộp phạt từ 1 tỷ rupiah đến 40,9 tỷ rupiah (68.050 USD đến 2,78 triệu USD).
Wilmar cho biết hôm thứ 27/5 rằng họ thất vọng với quyết định này và tin rằng sự thật "có thể đã bị KPPU hiểu sai".
Người phát ngôn của Wilmar cho biết: "Trong khoảng thời gian liên quan… hoạt động dầu ăn của chúng tôi nói riêng và ngành của chúng tôi nói chung đã bị ảnh hưởng bởi các vấn đề nghiêm trọng về chuỗi cung ứng có ảnh hưởng đến việc cung cấp dầu ăn".
Salim Ivomas đã không trả lời bình luận. Tất cả 27 công ty đều được trắng án về cáo buộc ấn định giá của KPPU.
(Nguồn: Reuters)











Cùng chuyên mục
Muốn có xe chơi Tết? Chốt VinFast VF 3 nhẹ đầu với 0 đồng trả trước
Đổi xăng lấy điện: Người dân Hà Nội xếp hàng “chia tay” xe máy xăng
LocknLock khẳng định vị thế thương hiệu gia dụng hàng đầu tại Việt Nam
Không phải mẫu đơn, cũng chẳng phải cúc thường: Loài hoa lạ đang khiến chị em lùng sục để "đổi gió" bàn trà ngày Tết
VinFast bán hơn 406.000 xe máy điện, dẫn đầu thị trường Việt Nam năm 2025
Kiehl’s ra mắt Ultra Facial Meltdown Recovery Cream: Giải pháp "cấp cứu" tức thì và phục hồi chuyên sâu cho làn da đang quá tải