Bộ Tài chính Israel cho biết nhà máy ở Kiryat Gat sẽ khai trương vào năm 2027, hoạt động ít nhất đến năm 2035 và sử dụng hàng nghìn lao động. Theo thỏa thuận, Intel sẽ trả mức thuế 7,5%, tăng từ mức 5% hiện tại, Bộ này cho biết thêm.
Trong gần 5 thập kỷ hoạt động tại Israel, Intel đã trở thành nhà tuyển dụng và xuất khẩu tư nhân lớn nhất của đất nước, đồng thời dẫn đầu ngành công nghiệp thông tin và điện tử địa phương, theo trang web của công ty.

Điện thoại thông minh có logo Intel hiển thị được đặt trên bo mạch chủ máy tính trong hình minh họa này được chụp vào ngày 6/3/2023. Ảnh: REUTERS
Vào năm 2017, Intel đã mua Mobileye Global có trụ sở tại Israel, công ty phát triển và triển khai các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến, với giá 15 tỷ USD. Intel đã đưa Mobileye lên sàn chứng khoán vào năm ngoái.
Thông báo về thỏa thuận trong bài phát biểu trên truyền hình trước nội các của mình, ông Netanyahu gọi đó là "một thành tựu to lớn đối với nền kinh tế Israel - 90 tỷ shekel (25 tỷ USD) - khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của một công ty quốc tế ở Israel".
Trong một tuyên bố, Intel cho biết các hoạt động tại Israel của họ đã "đóng một vai trò quan trọng" trong thành công toàn cầu của công ty.
"Ý định mở rộng năng lực sản xuất của chúng tôi ở Israel được thúc đẩy bởi cam kết đáp ứng nhu cầu sản xuất trong tương lai... và chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ liên tục của chính phủ Israel", Intel nói.
(Nguồn: Reuters)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường