Israel không đưa ra đảm bảo nào về việc sẽ không nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran

Israel chưa đưa ra đảm bảo với chính quyền Biden về việc không nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran, nhằm trả đũa các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran hồi đầu tuần, một quan chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với CNN hôm 4/10.

Quan chức này nói thêm rằng, "thật khó để nói" liệu Israel có sử dụng ngày kỷ niệm vụ tấn công ngày 7/10 của Hamas để trả đũa hay không.

Khi được CNN hỏi liệu Israel có đảm bảo với Mỹ rằng các địa điểm hạt nhân của Iran sẽ bị loại khỏi bàn đàm phán hay không, quan chức này cho biết: "Chúng tôi hy vọng và mong đợi sẽ thấy được sự khôn ngoan cũng như sức mạnh nào đó, nhưng như các bạn biết đấy, không có gì đảm bảo".

Các quan chức Mỹ đã lên tiếng ủng hộ việc Israel đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran vào đầu tuần này, trong khi nhiều quan chức công khai nói rằng hành động này phải chịu hậu quả. Đồng thời, các quan chức cũng bày tỏ lo ngại về một cuộc xung đột trong khu vực khi họ phải vật lộn với một Trung Đông ngày càng bất ổn.

Tổng thống Joe Biden hồi đầu tuần cho biết Mỹ sẽ không hỗ trợ Israel tấn công chương trình hạt nhân của Iran.

"Nếu tôi ở vị trí của họ, tôi sẽ nghĩ đến những lựa chọn thay thế khác ngoài việc tấn công các mỏ dầu", Biden nói trong cuộc họp báo hôm 4/10.

Israel không đưa ra đảm bảo nào về việc sẽ không nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran- Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden phát biểu với giới truyền thông trước khi lên chiếc Air Force One trên đường đến Bắc và Nam Carolina sau cơn bão Helene tại Căn cứ chung Andrews, Maryland, vào ngày 2/10. Ảnh: Reuters

Các quan chức Mỹ cũng chưa rõ khi nào phản ứng của Israel sẽ được quyết định hoặc ban hành. Tổng thống Mỹ cho biết hôm 4/10 rằng, Israel "sẽ không đưa ra quyết định ngay lập tức".

Quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, khi được CNN hỏi liệu Israel có sử dụng ngày kỷ niệm một năm cuộc tấn công của Hamas để trả đũa Iran hay không, nói: "Thật khó để khẳng định".

"Tôi nghĩ theo một cách nào đó, họ muốn tránh ngày thứ Bảy, vì vậy theo ước tính của tôi, nếu có bất cứ điều gì thì có thể xảy ra trước hoặc sau", quan chức này nói, đồng thời chỉ ra sự trang trọng của ngày hôm đó và bất kỳ sự trả đũa nào của Israel có khả năng làm mất đi sự trang trọng của họ. 

Quan chức này cho biết, Mỹ đã nỗ lực trong gần một năm để ngăn chặn xung đột biến thành một cuộc chiến tranh lớn hơn và cho đến nay họ đã làm được điều đó. Ngay bây giờ, "điều này đang ở bờ vực", quan chức này nói thêm.

Ông Biden hôm 4/10 cho biết, các quan chức Mỹ liên lạc với những người đồng cấp Israel "12 giờ một ngày".

Thứ trưởng Ngoại giao Kurt Campbell cho biết hôm 3/10 rằng, "cả hai bên đều có những nỗ lực lớn để giữ cho các đường dây liên lạc luôn cởi mở và đảm bảo rằng các quan điểm được hiểu rõ".

"Đã có những khoảnh khắc ngạc nhiên, tôi không nghĩ đó là bí mật trong vài tháng qua", ông thừa nhận.

"Liên quan đến cuộc tấn công của Iran vào Israel, không chỉ Israel đang suy nghĩ về các phương án đáp trả, mà có cả Mỹ", Campbell nói tại một sự kiện tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie.

Campbell nói: "Thông điệp chính của chúng tôi là 'hãy hết sức cẩn thận trong mọi việc chúng ta làm đối với Iran'.

(Nguồn: CNN)

CHẤN HƯNG