Jeff Bezos, Bill Gates và các tỷ phú Thung lũng Silicon chúc mừng 2 ứng viên đảng Dân chủ đắc cử

CEO của các công ty công nghệ Mỹ và những người nổi tiếng của ở Thung lũng Silicon đã chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng lần này.

Trên Instagram cá nhân, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos đã đăng bài chúc mừng ông Joe Biden trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ, và bà Kamala Harris được bầu làm Phó Tổng thống. 

Tỷ phú công nghệ giàu nhất hành tinh Jeff Bezos nhấn mạnh việc ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ thể hiện một quan điểm chắc chắn rằng: “sự đoàn kết, tinh thần đồng cảm và lịch thiệp không phải di sản của một thời đại đã đi qua”.

Jeff Bezos, Bill Gates và các tỷ phú Thung lũng Silicon chúc mừng 2 ứng viên đảng Dân chủ đắc cử

Theo CNBC, tỷ ph1u Jeff Bezos đã có 4 năm chật vật dưới thời Tổng thống Donald Trump, khi ông Trump nhiều lần công kích hồ sơ thuế của ông trùm Amazon cũng như mối quan hệ của ông này với tờ tin tức The Washington Post.

Một nhiệm kỳ mới của ông Biden, cựu Phó Tổng thống Mỹ và là chính trị gia với quan điểm ôn hòa hơn Trump, chắc chắn sẽ mở ra cho tỷ phú Bezos chuỗi ngày “dễ thở” hơn.

Do đó, không ngạc nhiên khi ông Bezos vui mừng chào đón Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, Bill Gates, nhà sáng lập gã khổng lồ công nghệ Microsoft, đã viết trên Twitter rằng ông mong muốn được “làm việc với chính quyền mới và các nhà lãnh đạo của cả hai đảng tại Quốc hội” để thảo luận về một số vấn đề như các biện pháp kiểm soát đại dịch Covid-19.

Jeff Bezos, Bill Gates và các tỷ phú Thung lũng Silicon chúc mừng 2 ứng viên đảng Dân chủ đắc cử

Chủ tịch Microsoft Brad Smith đêm qua đã gửi lời chúc mừng đến bộ đôi Joe Biden - Kamala Harris, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết quốc gia, thu hẹp sự chia rẽ sau kết quả bầu cử Mỹ.

COO Facebook Sheryl Sandberg và Priscilla Chan , vợ của CEO Facebook Mark Zuckerberg và đồng sáng lập Chan Zuckerberg Initiative, đều chúc mừng Harris về chiến thắng lịch sử của bà Kamala Harris, trở thành phụ nữ da màu và người Mỹ gốc Nam Á đầu tiên đắc cử Phó Tổng thống Mỹ.

“Sau vài ngày dài chờ đợi trong thấp thỏm, giờ đây chúng ta biết rằng Joe Biden thắng cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tiếp theo. Và lần đầu tiên trong 231 năm lịch sử nước Mỹ,

Tân Phó Tổng thống của chúng ta sẽ là một phụ nữ da màu gốc Nam Á, con gái của một người nhập cư… Có những khoảnh khắc Mỹ đã tiến một bước lớn trong việc khẳng định một chính phủ quốc gia đa sắc tộc. Ngày hôm nay là một trong những thời điểm như vậy” - COO Sheryl Sandberg viết trên Facebook.

Laurene Powell Jobs - vợ của nhà đồng sáng lập Apple Steve Jobs, chúc mừng chiến thắng của ông Biden và bà Harris qua một dòng tweet.

Giám đốc điều hành Chuck Robbins của Cisco khẳng định, niềm tin của ông Biden và bà Harris giống như của doanh nghiệp ông, đó là phải xây dựng một tương lai toàn diện hơn cho tất cả mọi người.

Jeff Bezos, Bill Gates và các tỷ phú Thung lũng Silicon chúc mừng 2 ứng viên đảng Dân chủ đắc cử

CEO Aaron Levie của Box đăng tải một loạt bài viết trên Twitter chúc mừng tân tổng thống và tân phó tổng thống. Levie cho rằng chiến thắng của ông Biden sẽ là “điều tuyệt vời để gia tăng cạnh tranh cho nước Mỹ”.

“Các doanh nghiệp cần thị trường ổn định, môi trường thương mại toàn cầu ít biến động, nguồn lực nhân tài từ quốc tế” để phát triển bền vững, ông Aaron Levie nhấn mạnh.

Jeff Bezos, Bill Gates và các tỷ phú Thung lũng Silicon chúc mừng 2 ứng viên đảng Dân chủ đắc cử

Ngoài ra, Steve Case, Giám đốc điều hành Revolution và đồng sáng lập AOL cũng khẳng định sự “vui mừng” khi Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 46.

NGỌC CHÂU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương