'Karaoke tay vịn' là gì? Đi 'karaoke tay vịn' có vi phạm pháp luật?

"Karaoke tay vịn" là từ khóa khá hot hiện nay trên mạng xã hội. Vậy "karaoke tay vịn" là gì?

Sáng 28/1, thông tin về 2 ca nhiễm COVID-19 ở Hải Dương và Quảng Ninh gây xôn xao cộng đồng , từ khóa “karaoke tay vịn” bất ngờ trở thành hot search trên google và khiến cộng đồng mạng xôn xao. Vậy karaoke tay vịn là gì? 

"Tay vịn" là gì?

Tay vịn có ý nghĩa là vật dụng giúp người dùng bám vào, vịn vào để không bị ngã như tay vịn cầu thang, tay vịn ghế.

Tuy nhiên ngoài ý nghĩa này, tay vịn hiện nay còn mang một ý nghĩa khác đó là chỉ những cô gái "ngồi nói chuyện, hát với khách" ở các quán karaoke.

Hiện nay, hầu hết các quán karaoke lớn nhỏ đều có những cô gái làm nghề “tay vịn” luôn sẵn sàng phục vụ khách 24/24 do đặc thù kinh doanh ngành nghề. Có thể hiểu đơn giản là các cô "tay vịn" là nhân viên phục vụ của quán, khách có yêu cầu hay cần trao đổi, góp ý đều sẽ thông qua các nhân viên này.

Những cô gái "tay vịn" này cũng được có yêu cầu cao về ngoại hình, phải cao ráo và có gương mặt ưa nhìn. Hiện nay, "karaoke tay vịn" bị cho là tiêu cực, thậm chí là mua bán dâm, môi giới mại dâm,... Do đó, nhiều người không có cái nhìn thiện cảm với hình thức "karaoke tay vịn".

Trước đây thường dùng từ “karaoke ôm” nhưng là cách nói cũ và hiển nhiên nên đổi thành “tay vịn”

Karaoke được coi là một loại hình giải trí, mọi người đến hát hò thoải mái, là điểm tụ tập lý tưởng của nhóm bạn. Nhưng ban đầu là sự phát triển lành mạnh, sau đó ngày càng biến tướng với những dịch vụ chui, khiến nhiều người e ngại, sợ hãi mỗi khi nghe đến chuyện đi hát karaoke, nhất là những người đã có người yêu hoặc chồng cô ấy đến những nơi như vậy.

Đi karaoke có tay vịn thì có phải là mua bán dâm?

Theo quy định tại điều 3 Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003:

Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu

Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

Vì vậy, hành vi mua, bán dâm chỉ được cấu thành khi có đủ 2 yếu tố:

- Có sự trao đổi lợi ích vật chất.

- Có hành vi giao cấu.

Nếu những người khách vào quán karaoke trả tiền cho "tay vịn" chỉ để được tiếp chuyện, trao đổi kinh nghiệm cuộc sống thì không bị xem là mua bán dâm

Tuy nhiên nếu những người này trả tiền để được thực hiện các hành vi quan hệ tình dục thì đây chính là hành vi mua bán dâm (mại dâm).

Đi karaoke có tay vịn có vi phạm pháp luật không?

Hành vi đi "karaoke tay vịn" nếu đủ yếu tố cấu thành hành vi mại dâm như mục 2 đã phân tích thì chính là hành vi vi phạm pháp luật theo điều 4 tại Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003. Không chỉ người khách, "tay vịn" vi phạm pháp luật mà chủ quán karaoke cũng vi phạm pháp luật vì thực hiện hành vi chứa mại dâm.

Nếu việc đi karaoke có tay vịn đủ yếu tố cấu thành hành vi mại dâm tại mục 2 thì sẽ bị phạt theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP như sau:

- Đối với người mua dâm:

Hành viMức phạt
Mua dâm500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Mua dâm nhiều người cùng một lúc2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
Lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm.5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

- Đối với người bán dâm:

Hành viMức phạt
Bán dâmPhạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng
Bán dâm cho nhiều người cùng một lúcPhạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng
Lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

(Tổng hợp)

AN LY