Không phải Ả Rập Saudi, mà là UAE có thể quyết định bước đi tiếp theo của OPEC

Các nguồn tin ở Abu Dhabi cho thấy Tiểu vương quốc không còn bị thuyết phục về sự cần thiết của việc cắt giảm sản lượng của OPEC+.

Khi thị trường dầu mỏ toàn cầu háo hức dự đoán quyết định sản xuất sắp tới của OPEC (+) - một sự thay đổi tiềm năng trong chiến lược cắt giảm sản lượng hiện tại, thì hầu hết mọi ánh mắt đều đổ dồn vào các nhà lãnh đạo Ả Rập Saudi hoặc Aramco. 

Tuy nhiên, có một người đã ám chỉ về một sự thay đổi chiến lược mạnh mẽ mà không có sự chấp thuận của OPEC.

Các nguồn tin ở Abu Dhabi cho thấy Tiểu vương quốc không còn bị thuyết phục về sự cần thiết của việc cắt giảm sản lượng của OPEC+, do thị trường dầu mỏ biến động hiện nay và nhu cầu ngày càng tăng. 

Đồng thời, các nguồn ADNOC cho thấy sản lượng sắp tăng. Những người trong cuộc tiết lộ rằng ADNOC đang xem xét nâng sản lượng lên khoảng 4,85-4,87 triệu thùng/ngày, phá vỡ chiến lược hiện tại của OPEC. 

Động thái này không có gì đáng ngạc nhiên vì ADNOC đã đầu tư rất nhiều vào việc mở rộng năng lực sản xuất, vốn bị hạn chế cho đến nay bởi cam kết của họ đối với các quyết định của OPEC.

Không phải Ả Rập Saudi, mà là UAE có thể quyết định bước đi tiếp theo của OPEC- Ảnh 1.

Với tổng công suất sản xuất hiện được đặt ở mức 4,5 triệu thùng/ngày (các nguồn chính thức), nhưng dự kiến sẽ tăng lên - có thể sớm đạt 5 triệu thùng/ngày - mục tiêu sản xuất 4,85 triệu thùng/ngày trong tháng 5 đến tháng 6/2024 là rất quyết liệt nhưng khả thi. ADNOC, hay UAE, nhận thấy rõ ràng nhu cầu gia tăng sản xuất đơn phương này. 

Họ đang định vị mình là một Công ty Dầu mỏ Quốc tế lớn (INOC), nhằm cạnh tranh với Seven Sisters. Sultan Al Jaber, Giám đốc điều hành của ADNOC, hiểu nhu cầu thay đổi, với kế hoạch mua lại tài sản ở thượng nguồn và hạ nguồn.

Bất chấp những hậu quả tiềm ẩn từ quyết định đơn phương của Abu Dhabi trong OPEC, những người chơi quan trọng trên thị trường dầu mỏ quốc tế có thể áp dụng cách tiếp cận tự do kinh doanh. IMF nhấn mạnh sự cần thiết phải có khối lượng và doanh thu cao hơn ở khu vực MENA. 

Đặc biệt, Ả Rập Saudi yêu cầu giá dầu cao hơn nhiều để đáp ứng các yêu cầu về ngân sách của chính phủ. IMF chỉ ra rằng Ả Rập Saudi sẽ cần có giá dầu khoảng 96,30 USD/thùng để đáp ứng các yêu cầu về ngân sách của chính phủ. 

Đánh giá này dựa trên sản lượng dầu thô hiện tại khoảng 9,3 triệu thùng/ngày. Trong Triển vọng khu vực của mình, IMF tuyên bố rằng mức giá hòa vốn hiện tại cao hơn khoảng 21% so với dự báo trước đây vào tháng 10 năm 2023, khi Ả Rập Saudi vẫn đang sản xuất khoảng 10 triệu thùng/ngày. Mức giá hòa vốn mới cũng cao hơn nhiều so với giá dầu Brent toàn cầu hiện nay, hiện ở mức khoảng 90 USD/thùng.

Abu Dhabi đặt mục tiêu kiếm tiền từ các khoản đầu tư của mình, tiếp tục hoạt động mua lại dầu khí thượng nguồn và hạ nguồn với ngân sách tăng lên nếu việc cắt giảm sản lượng được nới lỏng vào tháng 6.

Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy sự thúc đẩy thay đổi chiến lược của OPEC, đặc biệt là từ Abu Dhabi. Những người tham gia thị trường nên theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu từ Emirates, vì Riyadh có thể không định hướng được hướng đi của mình!

LAN ANH