![]() |
| GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam (thứ 4 từ trai qua), Bà Lê Thị Thủy (giữa), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và đoàn đại biểu tham dự Đại hội |
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 11 đến 13/5 với sự tham dự của 1136 đại biểu trên cả nước. Đây được xem là dấu mốc quan trọng của hệ thống Mặt trận trong bối cảnh các tổ chức chính trị - xã hội và nhiều hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ chính thức trực thuộc MTTQ Việt Nam, mở ra giai đoạn vận hành mới với yêu cầu tăng cường tính kết nối và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong tổng số 1.138 đại biểu chính thức tham dự Đại hội có các Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, đại diện các tổ chức thành viên, cán bộ Mặt trận chuyên trách cùng đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ đề của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, phản ánh kỳ vọng về một nhiệm kỳ chuyển động mạnh mẽ hơn cả về tổ chức lẫn phương thức hoạt động.
![]() |
| Đoàn đại biểu tham dự Đại hội |
Có mặt tại Đại hội với vai trò đại biểu đến từ cơ sở, bà Trần Thị Kim Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Tiên (TPHCM), cho rằng yêu cầu lớn nhất hiện nay là xây dựng hình ảnh một Mặt trận thực sự gần dân và hiểu dân.
Theo bà Kiều, trong bối cảnh chuyển đổi số và đời sống xã hội thay đổi nhanh chóng, MTTQ cần đổi mới mạnh mẽ cách tiếp cận người dân, không chỉ dừng ở các phương thức truyền thống mà phải ứng dụng công nghệ để nắm bắt dư luận, tiếp nhận phản ánh và tạo sự đồng thuận xã hội trước những vấn đề mới phát sinh.
“Tôi mong Đại hội sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và chung sức xây dựng đất nước phát triển bền vững”, bà chia sẻ.
Bà cũng kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tăng cường hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội và khả năng kết nối giữa chính quyền với người dân. Theo bà, khi công nghệ được ứng dụng hiệu quả vào hoạt động của Mặt trận, việc tiếp cận người dân sẽ kịp thời và linh hoạt hơn, đặc biệt trong môi trường xã hội số hiện nay.
![]() |
Đại diện cho tiếng nói của thế hệ trẻ tại Đại hội, chị Hoàng Thị Hồng, sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam, cho biết bản thân cảm thấy vinh dự và xúc động khi được tham gia đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dự Đại hội lần này.
Theo Hoàng Thị Hồng, điều mà nhiều bạn trẻ mong muốn là có thêm những chương trình cộng đồng thiết thực, phù hợp với đời sống hiện đại để thanh niên có cơ hội tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội. Chị cho rằng tinh thần đoàn kết cần được lan tỏa bằng những hành động cụ thể, gần gũi với đời sống của giới trẻ thay vì chỉ dừng ở khẩu hiệu.
Cùng mang theo kỳ vọng về sự đổi mới của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới, bà Trần Thị Bích Mai, cá nhân tiêu biểu dân tộc Sán Dìu đến từ xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, cho biết Đại hội lần này tạo cho bà cảm nhận rõ nét hơn về tinh thần gắn kết sau quá trình sáp nhập các tổ chức.
Là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cũng là người lần thứ hai tham dự Đại hội, bà Bích Mai cho rằng khi các tổ chức cùng hoạt động trong một mái nhà chung, sức mạnh đoàn kết và tính thống nhất sẽ được phát huy rõ hơn.
“Kỳ vọng lớn nhất của người dân là Mặt trận tiếp tục là nơi tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước”, bà nói.
Theo bà, trong giai đoạn hiện nay, việc nắm bắt tâm tư người dân cần được thực hiện theo hướng linh hoạt hơn, tận dụng các nền tảng số và mạng xã hội để tăng cường khả năng lắng nghe, tương tác và phản hồi nhanh trước các vấn đề xã hội.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội |
Ở một góc nhìn khác, bà Ly Giá Sơ, cá nhân tiêu biểu dân tộc Hà Nhì, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã Y Tý, tỉnh Lào Cai, mang đến Đại hội tiếng nói của đồng bào vùng cao và khu vực biên giới.
Bà cho biết được đại diện cho đồng bào các dân tộc tham dự Đại hội là niềm tự hào lớn lao. Theo bà, những năm qua, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Mặt trận đã góp phần giúp diện mạo vùng cao có nhiều đổi thay, đời sống người dân từng bước được cải thiện.
Bước vào nhiệm kỳ mới, điều bà mong mỏi là MTTQ Việt Nam tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn tới vùng sâu, vùng xa, đặc biệt trong các chính sách hỗ trợ giáo dục, việc làm, khoa học kỹ thuật và phát triển sinh kế cho người dân.
Theo bà Ly Giá Sơ, thanh niên dân tộc thiểu số cần thêm cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp để có thể phát triển kinh tế ngay tại quê hương, từ đó tạo nền tảng cho giảm nghèo bền vững.
![]() |
| Đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam tham dự Đại hội gồm có GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam (ở gữa). Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Huế, Bí thư Đảng ủy MTTQ Huế (Bên trái) và GS. Ngô Phương Lan |
Từ những chia sẻ của các nữ đại biểu tại Đại hội có thể thấy, kỳ vọng đặt vào MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới không chỉ là đổi mới tổ chức hay nâng cao hiệu quả hoạt động, mà còn là khả năng thích ứng với những chuyển động của xã hội hiện đại để thực sự trở thành điểm tựa kết nối giữa người dân với chính quyền, giữa các cộng đồng và các tầng lớp trong xã hội.























Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031
Bà Bùi Thị Minh Hoài được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X
Vị Tổng Thư ký đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất: Đồng chí Nguyễn Văn Tiến
Cùng chuyên mục
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Nữ đại biểu kỳ vọng nhiều đổi mới
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Bính Ngọ (2026)
Siết chặt an toàn thực phẩm, hướng tới kiểm soát toàn chuỗi
Đề xuất xây dựng tiêu chí để xác định đối tượng đặc thù trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật