Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho bà Nguyễn Thị Bình

Văn phòng Chủ tịch nước trình Thủ tướng đề nghị trao danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho bà Nguyễn Thị Bình, ghi nhận đóng góp xuất sắc trong ngoại giao, đặc biệt giai đoạn 1969–1976 tại Hội nghị Paris.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Ảnh: ITN
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Ảnh: ITN

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân đối với việc trình xét, tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Theo Nghị định 152/2025 và Luật Thi đua, khen thưởng, ngày 7/8, Văn phòng Chủ tịch nước đã trình Thủ tướng đề nghị Chủ tịch nước trao danh hiệu này nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc của bà Nguyễn Thị Bình trong lĩnh vực đối ngoại, đặc biệt giai đoạn 1969–1976 khi bà giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời.

Bà Nguyễn Thị Bình (tên khai sinh Nguyễn Thị Châu Sa) sinh năm 1927 tại Quảng Nam, hiện thường trú tại Hà Nội. Bà tốt nghiệp Cử nhân Văn khoa, từng học tại Trường Lyceé Sisowath (Campuchia) và du học tại Pháp.

Trong giai đoạn chiến tranh, bà là Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Bà trực tiếp chỉ đạo công tác đối ngoại, vận động quốc tế và xây dựng quan hệ với hơn 40 quốc gia, tổ chức tiến bộ. Cuộc đàm phán Paris kéo dài nhiều năm đòi hỏi bản lĩnh, nguyên tắc và sự linh hoạt, trong đó bà được đánh giá là người mềm mỏng, cởi mở nhưng kiên định, tạo thiện cảm và sự ủng hộ từ dư luận thế giới.

Cùng với các đồng chí Lê Đức Thọ và Xuân Thủy, bà Nguyễn Thị Bình tạo thành bộ ba thương lượng quan trọng, góp phần đưa Hội nghị Paris đến thắng lợi. Bà vận dụng chiến lược ngoại giao “tuy hai mà một, tuy một mà hai”, gắn kết chặt chẽ giữa đấu tranh ngoại giao và chiến trường miền Nam.

Bà cũng tích cực vận động chính giới, trí thức, báo chí phương Tây, tham gia nhiều chuyến thăm và sự kiện quốc tế, đưa tiếng nói của nhân dân miền Nam đến với bạn bè thế giới và huy động sự ủng hộ rộng rãi cho cuộc đấu tranh giành độc lập.

Với những đóng góp này, bà từng được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Đại đoàn kết, cùng Huân chương Tự do hạng Nhất của Lào.

Các ý kiến của nhân dân về việc tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho bà Nguyễn Thị Bình được gửi về Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, số 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương.

Hoàng Toàn

Bà Nguyễn Thị Bình: 'Hiệp định Paris là thắng lợi quyết định đi đến thống nhất đất nước'

Bà Nguyễn Thị Bình: 'Hiệp định Paris là thắng lợi quyết định đi đến thống nhất đất nước'

Bà Bình khẳng định hiệp định Paris là thắng lợi về mặt quân sự, chính trị và ngoại giao của Việt Nam.