Cận thị là tật khúc xạ phổ biến khiến người bệnh khó nhìn thấy vật ở xa nhưng lại nhìn rõ vật rất gần. Số lượng người cận thị tăng nhanh có liên quan đến sự phổ biến của điện thoại thông minh và máy tính bảng.
Từ gần 2 tỷ người cận thị trên toàn thế giới vào năm 2010, con số này được dự đoán sẽ tăng lên 5 tỷ vào năm 2050. Một cuộc khảo sát cho thấy 95% học sinh tại các trường trung học cơ sở ở Tokyo mắc bệnh này.
Thông qua các thí nghiệm với chuột, các nhà nghiên cứu của Đại học Keio đã liên kết cận thị với các protein khiếm khuyết tích tụ trong các tế bào của củng mạc, lớp ngoài cùng của mắt gây ra căng thẳng.
Căng thẳng làm mỏng củng mạc hoặc lòng trắng của mắt, làm căng mắt và dẫn đến cận thị. Thông thường, mạng lưới nội chất sẽ sửa chữa và loại bỏ các protein bị lỗi.

Tỷ lệ cận thị đang tăng vọt ở trẻ em, nguyên nhân gia tăng là do sự phổ biến của điện thoại thông minh và máy tính bảng. Ảnh: Nikkei
Phòng thí nghiệm Tsubota của Đại học Keio và Công ty Dược phẩm Rohto của Nhật Bản đang cùng nhau phát triển một phương pháp điều trị bằng thuốc nhỏ mắt và lên kế hoạch thử nghiệm lâm sàng.
Loại thuốc này có tác dụng làm giảm các protein khiếm khuyết, ngăn chặn sự tiến triển của cận thị bằng một loại thuốc có tác dụng lên phản ứng căng thẳng của lưới nội chất. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc giảm căng thẳng có thể hỗ trợ sản xuất collagen, cho phép duy trì độ cứng và độ dày thích hợp của màng cứng. Hiện loại thuốc cũng như hoạt chất này chưa được công bố.
Để làm chậm sự tiến triển của cận thị, một số bệnh viện kê toa thuốc nhỏ mắt có chứa atropine nồng độ thấp.
Atropine là một hoạt chất kháng cholinergic. Atropine hoạt động bằng cách đối vận thụ thể Muscarinic không chọn lọc. Là thành phần có tác dụng hạn chế điều tiết của mắt từ đó làm chậm lại tốc độ tăng chiều dài trục nhãn cầu và hạn chế tiến triển cận thị.
Việc sử dụng nó để điều trị cận thị chưa được phê duyệt ở Nhật Bản, có nghĩa là nó không được chương trình bảo hiểm y tế quốc gia chi trả.

Với nền y học hiện đại ngày càng phát triển, nhiều người vẫn hi vọng về loại thuốc nhỏ mắt có khả năng chữa được các tật khúc xạ ở mắt. Ảnh: pursuit
Hiệu quả của nó trong điều trị cận thị đã cho thấy nhiều kết quả khác nhau.
Viện Y tế Quốc gia Mỹ đã báo cáo vào tháng 7 rằng một thử nghiệm với 187 trẻ em bị cận thị ở mức độ nhẹ đến trung bình đã phát hiện ra rằng việc sử dụng thuốc nhỏ mắt atropine 0,01% mỗi đêm trong hai năm đã làm chậm sự tiến triển của bệnh.
Công ty dược phẩm Santen của Nhật Bản đang phát triển thuốc nhỏ mắt atropine liều thấp với tác dụng phụ giảm, được thiết kế để chỉ ức chế sự kéo dài của mắt đồng thời hạn chế sự giãn nở của đồng tử. Thử nghiệm giai đoạn 2 đã bắt đầu hồi tháng 5.
Trẻ em bị cận thị được điều trị bằng atropine liều thấp vẫn cần mang kính. Khi ngừng điều trị atropine, cận thị có thể tiến triển trở lại vì vậy bố mẹ cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ đưa ra.
(Nguồn: Nikkei)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường