Lợi ích của vaccine công nghệ Pfizer và Moderna vượt xa nguy cơ biến chứng viêm tim

Trong thông cáo báo chí ngày 9/7, WHO cho biết các báo cáo về hai tình trạng hiếm gặp là viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim, thường xảy ra trong vòng vài ngày sau khi tiêm chủng, chủ yếu ở nam giới trẻ tuổi sau khi tiêm liều thứ hai. Ban cố vấn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết lợi ích của vắc xin mRNA COVID-19 (công nghệ Pfizer và Moderna đang áp dụng) vượt xa nguy cơ biến chứng viêm tim hiếm gặp sau khi tiêm.

Trước đó, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) cho biết đã tìm thấy mối liên hệ có thể xảy ra giữa chứng viêm tim rất hiếm gặp và vắc xin COVID-19 của Pfizer/BioNTech và Moderna. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng lợi ích của các mũi tiêm này lớn hơn bất kỳ rủi ro nào.

Vắc xin Moderna (còn có tên khác là Skipevax hay mRNA-1273) là loại vắc xin phòng COVID-19 được sản xuất theo công nghệ mới sử dụng mRNA cho hiệu quả phòng bệnh lên tới 94.1%. Cũng sử dụng công nghệ mRNA, dựa vào bằng chứng từ các thử nghiệm lâm sàng ở những người từ 16 tuổi trở lên, vắc xin của Pfizer/BioNTech đạt hiệu quả phòng bệnh 95%.

"Rất hiếm trường hợp viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim đã được quan sát thấy sau khi tiêm vắc xin mRNA COVID-19", WHO đề cập đến hai loại vắc xin sử dụng công nghệ nêu trên của Pfizer-BioNTech và Moderna. "Lợi ích của vắc xin mRNA COVID-19 lớn hơn rủi ro trong việc giảm số ca nhập viện và tử vong do nhiễm COVID-19", thông cáo khẳng định thêm. Dữ liệu hiện có cho thấy viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim sau khi tiêm vắc xin "nhìn chung là nhẹ" và có thể điều trị bằng cách nghỉ ngơi hoặc uống thuốc chống viêm không steroid, WHO cho biết.

"Việc theo dõi đang diễn ra để xác định kết quả lâu dài. Những người tiêm chủng cần được hướng dẫn tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu họ phát hiện các triệu chứng cho thấy viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim mới khởi phát, đau ngực dai dẳng, khó thở hoặc đánh trống ngực sau khi tiêm phòng", thông cáo cũng nói thêm.

Năm 2004, sau nhiều lần "đập đi xây lại", tiến sĩ Katalin Kariko tạo ra một bước đột phá và muốn nộp bằng sáng chế, sau hơn 20 năm kể từ khi bà bắt đầu nghiên cứu RNA thông tin (hay mRNA) - vật liệu di truyền có chức năng chuyển phát thông tin trong tế bào người, vận chuyển công thức từ ADN của con người đến phần tế bào tạo ra protein. Tuy nhiên, để có thể nộp bằng sáng chế, Kariko cần thuyết phục một viên chức phụ trách về sở hữu trí tuệ tại Đại học Pennsylvania, nơi bà từng làm việc trong vai trò nhà nghiên cứu, theo Financial Times.

Nhật Hạ