Ông cho biết quyết định này đã được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 45, bắt đầu vào ngày 2/10 và kết thúc hôm nay.
"Sự hợp tác của ASEAN có nghĩa là nếu chúng ta gặp phải vấn đề về gạo, các nước thành viên ASEAN sẽ ưu tiên cho các quốc gia ASEAN trước tiên. Việt Nam, Campuchia và Thái Lan cũng tuyên bố rằng sẽ xem xét mọi yêu cầu mới về nhập khẩu bổ sung...

Nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Chainat, Thái Lan, ngày 31/8/2023. Ảnh: reuters
"Điều này cũng tương tự trong mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc. Trước đó, cơ quan Hải quan Trung Quốc muốn tìm cách tạo thuận lợi cho thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc. Tương tự như vậy là Nhật Bản và Hàn Quốc", ông nói khi gặp nhau sau khi tổ chức các cuộc họp với Campuchia và Trung Quốc kết hợp với AMAF vào hôm nay (7/10).
Bình luận về AMAF, ông Mohamad cho biết cuộc họp kéo dài 5 ngày diễn ra suôn sẻ và cảm ơn tất cả các bên đã giúp cuộc họp thành công.
Malaysia đăng cai AMAF lần thứ 45 trong nỗ lực củng cố vị thế của ASEAN như một vựa lương thực toàn cầu, bên cạnh việc thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nước thành viên nhằm bảo đảm an ninh lương thực trong khu vực.
Hội nghị có sự tham dự của các nước thành viên ASEAN – Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam cũng như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
(Nguồn: Straits Times)









Cùng chuyên mục
Hướng dẫn chăm sóc và rửa vết thương tại nhà đúng cách, an toàn
Fucoidan Nano Gold – Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ tăng cường đề kháng được nhiều người tin dùng
In Hoa Long – Công ty in hộp giấy chuyên nghiệp tại Hà Nội
Điều gì khiến nhiều chủ xe chọn dán PPF ô tô để bảo vệ sơn xe thay vì giải pháp thông thường?
Review thật: Dùng thử dịch vụ chuyển nhà Thành Hưng, liệu có xứng đáng với lời đồn?
Tâm An Phát đồng hành cùng xưởng in với dòng máy ép nhiệt tối ưu chi phí và hỗ trợ trọn đời