Samsung, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, cho biết việc cắt giảm sản lượng trong toàn ngành có thể sẽ tiếp tục trong nửa cuối năm và nhu cầu dự kiến sẽ dần phục hồi khi khách hàng tiếp tục giải phóng hàng chip tồn kho của họ.
Jaejune Kim, phó chủ tịch điều hành bộ phận kinh doanh bộ nhớ của Samsung, nói với các nhà phân tích rằng họ sẽ mở rộng việc cắt giảm sản xuất và thực hiện các điều chỉnh sản lượng bổ sung cho một số sản phẩm bao gồm chip nhớ flash NAND, được sử dụng để lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số.
Các bình luận đã xoa dịu lo ngại về tình trạng dư cung chip và thúc đẩy cổ phiếu của Samsung tăng 1,7% và cổ phiếu của đối thủ nhỏ hơn SK Hynix (000660.KS) lên 9%.

Samsung ước tính đã lỗ khoảng 4,36 nghìn tỷ won trong bộ phận chip bộ nhớ. Ảnh: CNBC
Bộ phận chip của Samsung đã báo cáo khoản lỗ 4.360 tỷ won trong quý 2, so với báo cáo lợi nhuận 9.980 tỷ won một năm trước đó.
Tổn thất chip giảm nhẹ so với mức 4.580 tỷ won của quý đầu tiên do nhu cầu chip bộ nhớ mạnh mẽ từ AI, dẫn đến các lô hàng chip DRAM chứa thông tin từ các ứng dụng trong khi hệ thống đang được sử dụng cao hơn mong đợi.
Hoạt động kinh doanh sản xuất chip theo hợp đồng của Samsung, vốn coi các nhà thiết kế chip di động như Qualcomm là khách hàng còn tồi tệ hơn khi bị sụt giảm lợi nhuận "đáng kể" do nhu cầu ngắn hạn không chắc chắn, cho thấy thị trường điện thoại thông minh và các sản phẩm tiêu dùng khác yếu kém.
TSMC của Đài Loan, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới đã hạ doanh số bán hàng hàng trong tháng này, cảnh báo những thách thức về chi phí khi họ phải đối mặt với nhu cầu toàn cầu thấp.
Samsung cho biết họ đã chi 14.500 tỷ won chi phí vốn trong quý 2, trong đó 13.500 tỷ won được chi cho chip.
Lợi nhuận hoạt động đã giảm xuống còn 669 tỷ won (527 triệu USD) trong quý 2, từ mức 14.100 tỷ won một năm trước đó. Doanh thu giảm 22% xuống còn 60.000 tỷ won.
Điều đó phù hợp với ước tính 600 tỷ won của công ty trong tháng này và là mức lợi nhuận hàng quý thấp thứ hai trong 14 năm.
Mảng kinh doanh di động của Samsung đã báo cáo lợi nhuận 3.040 tỷ won trong quý 2, tăng từ 2.620 tỷ won một năm trước đó. Nó dự báo thị trường điện thoại thông minh tổng thể sẽ quay trở lại mức tăng trưởng hàng năm trong nửa cuối năm, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp.
(Nguồn: Reuters)










Cùng chuyên mục
Fucoidan Nano Gold – Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ tăng cường đề kháng được nhiều người tin dùng
In Hoa Long – Công ty in hộp giấy chuyên nghiệp tại Hà Nội
Điều gì khiến nhiều chủ xe chọn dán PPF ô tô để bảo vệ sơn xe thay vì giải pháp thông thường?
Review thật: Dùng thử dịch vụ chuyển nhà Thành Hưng, liệu có xứng đáng với lời đồn?
Tâm An Phát đồng hành cùng xưởng in với dòng máy ép nhiệt tối ưu chi phí và hỗ trợ trọn đời
Tâm An Phát khẳng định vị thế với dòng mực in chuyển nhiệt Hàn Quốc đẹp màu, bền máy