Ngày 14/8, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023 - 2025; ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.
![]() |
![]() |
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đồng chủ trì Hội nghị. Sự kiện là dịp nhìn lại một chặng đường hợp tác đã tạo nhiều dấu ấn, Hội nghị còn mở ra một không gian liên kết rộng lớn hơn, thực chất hơn, nơi những lợi thế riêng của từng địa phương được cộng hưởng để tạo sức mạnh chung, mở ra những động lực phát triển mới cho cả vùng.
Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, giúp các địa phương cùng nhìn lại những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất định hướng, nội dung hợp tác trong giai đoạn mới.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền phát biểu tại Hội nghị. |
Quan trọng hơn, sự kiện mở thêm cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp các tỉnh, thành phố tăng cường kết nối đầu tư, thương mại, mở rộng thị trường và liên kết phát triển. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, không một địa phương nào có thể phát triển mạnh nếu đứng riêng lẻ. Mỗi vùng đất có một thế mạnh, một lợi thế, một tiềm năng riêng; khi được kết nối sẽ tạo nên những chuỗi giá trị mới, cơ hội mới và động lực phát triển mới.
Với Quảng Ngãi, việc đẩy mạnh liên kết vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên với TP. Hồ Chí Minh đã góp phần phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo sức lan tỏa, giúp địa phương tự tin hội nhập, phát triển nhanh và bền vững.
Ông Trần Phước Hiền kỳ vọng trong năm 2026 và những năm tiếp theo, Quảng Ngãi tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của các tỉnh, thành phố trong khu vực, qua đó triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển của địa phương và đóng góp tích cực vào thành công chung của cả vùng.
Những kết quả từ sự đồng hành
Giai đoạn 2023 - 2025, chương trình hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từng bước đi vào chiều sâu.
![]() |
| Nhà máy lọc dầu Dung Quất, công trình trọng điểm dày khí quốc gia. |
Trong xúc tiến thương mại, các địa phương phối hợp tổ chức nhiều chương trình kết nối cung - cầu, hội nghị giao thương, tuần lễ giới thiệu sản phẩm, hội chợ thương mại và khảo sát thị trường.
Đáng chú ý, chương trình kết nối cung - cầu hằng năm thu hút 123 đơn vị với khoảng 2.400 doanh nghiệp, 1.200 gian hàng và 50 cụm gian hàng tham gia. Nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng từng bước được đưa vào hệ thống phân phối hiện đại và tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử.
Đằng sau những con số ấy là hành trình đưa sản vật của núi rừng, đồng bằng và biển cả đến gần hơn với người tiêu dùng. Mỗi sản phẩm khi bước vào chuỗi liên kết không chỉ mang theo giá trị kinh tế, mà còn kể câu chuyện về vùng đất, con người và bản sắc văn hóa.
Trong xúc tiến đầu tư, nhiều hội nghị, diễn đàn, chương trình kết nối doanh nghiệp và khảo sát cơ hội đầu tư được tổ chức. Các dự án trong công nghiệp, năng lượng tái tạo, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và hạ tầng được giới thiệu, góp phần quảng bá môi trường đầu tư và tăng cường kết nối giữa chính quyền với doanh nghiệp.
![]() |
| Khu vực Cảng nước sâu Dung Quất, nơi hội tụ nhiều dự án công nghiệp nặng. |
Du lịch cũng trở thành điểm sáng trong chương trình hợp tác. TP. Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng phối hợp xúc tiến, quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch.
Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh (ITE HCMC) hằng năm thu hút khoảng 3.500 đại biểu, hơn 950 đơn vị, khoảng 72.000 lượt khách tham quan cùng đại diện 42 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là diễn đàn quan trọng để các địa phương quảng bá hình ảnh, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy du lịch theo hướng bền vững.
Từ TP. Hồ Chí Minh - một trung tâm kinh tế, thương mại và du lịch lớn - những cánh cửa kết nối ngày càng mở rộng, đưa du khách đến với biển xanh miền Trung, đại ngàn Tây Nguyên và những vùng đất giàu bản sắc.
Trong nông nghiệp, hợp tác tập trung vào ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, phát triển sản phẩm OCOP và liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Nhiều chương trình tập huấn, khảo sát mô hình và hỗ trợ hoàn thiện quy trình sản xuất được triển khai.
Tại Phú Yên trước đây, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ nghiên cứu, hoàn thiện và chuyển giao 15 quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Đây là minh chứng cho một cách làm mới: hợp tác không chỉ dừng ở quảng bá sản phẩm, mà còn hướng tới chuyển giao tri thức, công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất.
Cùng với đó, các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ cũng được tăng cường hợp tác thông qua chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và hỗ trợ chuyên môn.
Sau ba năm, hoạt động hợp tác từng bước chuyển từ kết nối, quảng bá sang những chương trình hợp tác thực chất giữa địa phương với địa phương, địa phương với doanh nghiệp và doanh nghiệp với doanh nghiệp. Qua đó, thị trường được mở rộng, đầu tư được thúc đẩy và nền tảng liên kết vùng ngày càng rõ nét.
Liên kết sâu để đi xa hơn
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận hiệu quả hợp tác trên một số lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tính liên kết và sức lan tỏa của một số chương trình chưa cao. Những hạn chế ấy cũng đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận trong giai đoạn mới.
Các địa phương thống nhất tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hợp tác, nâng cao tính thực chất, hiệu quả và khả năng lan tỏa; tập trung phát huy thế mạnh riêng, tăng cường liên kết trong đầu tư, thương mại, du lịch, logistics, nông nghiệp, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực giàu tiềm năng.
Trọng tâm là kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thu hút đầu tư vào những lĩnh vực có lợi thế; đồng thời tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Các chuyên gia, doanh nghiệp cũng đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy liên kết vùng giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới hình thành những chuỗi liên kết có chiều sâu, giá trị gia tăng cao và sức cạnh tranh tốt hơn.
![]() |
| Bình minh trên Khu Liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. |
Điều quan trọng, liên kết vùng không thể chỉ nằm trên những văn bản được ký kết, mà phải được chuyển hóa thành những dự án cụ thể, chuỗi cung ứng cụ thể, sản phẩm cụ thể và cơ hội thực sự cho doanh nghiệp, người dân.
Dấu ấn quan trọng của Hội nghị là TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.
Thỏa thuận mới được kỳ vọng trở thành nền tảng để các địa phương tiếp tục tăng cường liên kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và mở rộng không gian phát triển; góp phần đưa kinh tế - xã hội vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phát triển nhanh, xanh và bền vững.
Nếu giai đoạn 2023 - 2025 là hành trình tạo dựng nền móng, mở những nhịp cầu đầu tiên, thì giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng là chặng đường nâng tầm liên kết, biến những điểm mạnh riêng lẻ thành sức mạnh cộng hưởng.
TP. Hồ Chí Minh có thị trường rộng lớn, năng lực tài chính, khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực và hệ thống phân phối; các tỉnh, thành Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có lợi thế về biển, đất đai, rừng, nông nghiệp, năng lượng, du lịch, logistics và những giá trị văn hóa đặc sắc.
Khi những lợi thế ấy được đặt trong cùng một không gian liên kết, dư địa phát triển sẽ không còn bị giới hạn bởi địa giới hành chính.
![]() |
Tại Hội nghị, các địa phương cũng trao Kỷ niệm chương cho những cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2025. Những phần thưởng ấy không chỉ là sự ghi nhận, mà còn nhắc nhớ về giá trị của sự đồng hành. Bởi phía sau mỗi chương trình, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi dự án và mỗi thỏa thuận là tâm huyết của những người đang ngày ngày nối những vùng đất lại gần nhau hơn.
Từ Quảng Ngãi, những cam kết mới đã được xác lập. Những nhịp cầu giữa TP. Hồ Chí Minh với miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục được nối dài.
![]() |
Trong dòng chảy phát triển mới, khi các địa phương cùng nhìn về một hướng, cùng chia sẻ cơ hội và cùng tháo gỡ điểm nghẽn, liên kết vùng sẽ không còn là một khẩu hiệu. Đó sẽ trở thành động lực mạnh mẽ để mở rộng không gian phát triển, nâng cao sức cạnh tranh và đưa Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên tiến xa hơn trên hành trình phát triển nhanh, xanh và bền vững.


























Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Tạp chí Phụ Nữ Mới đồng hành chương trình “Thắp sáng ước mơ” vì trẻ em vùng cao Quảng Ngãi
Quảng Ngãi quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Ông Nguyễn Đức Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
Thác tình yêu huyền thoại giữa vùng cao Quảng Ngãi
Cùng chuyên mục
Mở rộng không gian liên kết, kiến tạo động lực phát triển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Dung Quất trong kỷ nguyên số: Khát vọng xanh, thông minh hơn
Xã vùng cao đầu tiên ở Quảng Ngãi tặng bộ sách giáo khoa cho học sinh
Đội tuyển học sinh Việt Nam trong tốp 8 quốc gia dẫn đầu tại Olympic Tin học quốc tế
Vingroup công bố quy hoạch khu liên hợp thể thao quốc tế hùng vương, kiến tạo trung tâm thể thao – sự kiện quy mô hàng đầu thế giới
ACIAR và Việt Nam tăng cường hợp tác nghiên cứu nông nghiệp hỗ trợ chuyển đổi xanh, phát triển bền vững