Một bị cáo uống thuốc tự tử tại Tòa án Bình Phước sau khi bị tuyên phạt 30 tháng tù

Một bị cáo đã uống thuốc tự tử ngay tại trụ sở TAND Bình Phước sau khi bị tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Tối 24/8, Công an TP. Đồng Xoài ( Bình Phước ) xác nhận thông tin, lực lượng chức năng vừa đưa một bị cáo uống thuốc tự tử tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước đi cấp cứu, theo nguồn tin từ Vietnamnet.

Sự việc trên xảy ra vào chiều ngày 24/8 tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước (phường Tân Bình, TP Đồng Xoài). Bị cáo uống thuốc trừ sâu là Mạc Văn Hào (32 tuổi, ngụ tại Bình Phước). Bị cáo bị TAND huyện Phú Phú Riềng, tỉnh Bình Phước tuyên phạt 30 tháng tù treo vào ngày 8/5/2020 do hành vi “cố ý gây thương tích”.

Chiều 24/8, theo TTXVN, Công an TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai các bên liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc đối tượng Mạc Văn Hào (32 tuổi, ngụ tại xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước)

Sau khi bị Tòa án xử phạt 30 tháng tù giam vì tội "Cố ý gây thương tích", không bằng lòng với bản án, vào lúc 14h ngày 24/8, Mạc Văn Hào cùng hơn 10 đối tượng khác, kéo lên Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước la lối, đe dọa. Thậm chí, Hào còn trực tiếp vào phòng làm việc của Thẩm phán chủ tọa, bày tỏ thái độ bức xúc, bất bình.

Bị cáo Mạc Văn Hào uống thuốc tự tử tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước. Ảnh: Vietnamnet
Bị cáo Mạc Văn Hào uống thuốc tự tử tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước. Ảnh: Vietnamnet

Mạc Văn Hào được đề nghị giữ trật tự tại phiên tòa. Đến khi Chủ Tọa rời khỏi phòng làm việc thì Hào và nhiều đối tượng khác tiếp tục đuổi theo, la lối, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Thẩm phán chủ tọa. Đồng thời, một số đối tượng có hành động quậy phá trụ sở Tòa án, một số khác thì đứng ngoài quay phim, chụp ảnh.

Trong lúc nhóm tượng quấy rối, Mạc Văn Hào đã lấy 1 lọ nước (nghi là thuốc trừ sâu) uống, lực lượng an ninh đã có mặt kịp thời can thiệp và xúc rửa miệng, đưa Mạc Văn Hào đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Đến tối 24/8, tình hình sức khỏe của Mạc Văn Hào đã ổn định.

Theo hồ sơ, Hào đã dùng dao đâm một người đàn ông gây thương tích trên 11%. TAND huyện Phú Riềng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hào 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Sau đó bị hại kháng cáo cho rằng tòa sơ thẩm đưa ra mức án quá nhẹ nên đã yêu cầu tăng hình phạt.

Từ đó, TAND tỉnh Bình Phước đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và tuyên 30 tháng tù giam đối với Hào.

Trước đó, tại Bình Phước cũng đã xảy ra sự việc bị cáo tự tử sau khi nghe tuyên án. Cụ thể, liên quan đến vụ tai nạn giao thông gây chết người tại Bình Phước vào tháng 1/2017, sau khi TAND tỉnh Bình Phước tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù đối với ông Lương Hữu Phước tại phiên phiên tòa phúc thẩm sáng 29/5/2020. Chiều cùng ngày, ông Phước đến TAND tỉnh Bình Phước đi lên lầu 2, nhảy xuống tự tử và tử vong tại chỗ. Vụ việc khiến dư luận địa phương xôn xao.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương