Theo Reuters, đây sẽ đánh dấu bước phát triển mới nhất trong nỗ lực lâu dài của các nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời của Mỹ nhằm ngăn chặn dòng chảy hàng hóa châu Á giá rẻ mà họ cho rằng khiến sản phẩm của họ không có tính cạnh tranh.
Nhưng ngay cả khi cơ quan quyết định các mức thuế được bảo đảm, các khoản thuế sẽ không có hiệu lực trong hai năm nhờ lệnh cấm do Tổng thống Joe Biden áp đặt vào đầu năm nay sau khi các công ty năng lượng mặt trời cho biết mối đe dọa về thuế quan chỉ là đóng băng các dự án trên toàn quốc.

Những tấm pin mặt trời trên mặt nước của Đập Sirindhorn ở Ubon Ratchathani, Thái Lan ngày 8/4/2021. Ảnh: Reuters
Nhà Trắng cho biết việc miễn trừ này nhằm cho phép thời gian sản xuất của Mỹ tăng lên.
Tổng thống Joe Biden có mục tiêu loại bỏ ngành điện của Mỹ khỏi nhiên liệu hóa thạch vào năm 2035, một mục tiêu có thể thúc đẩy năng lượng mặt trời cung cấp tới 40% nhu cầu điện của quốc gia, tăng từ 3% hiện nay.
Quyết định của Bộ Thương mại Mỹ đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 8 tháng về việc liệu các nhà sản xuất tấm pin mặt trời Trung Quốc có chuyển sản xuất sang Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Campuchia để tránh phải trả thuế của Mỹ đối với hàng hóa năng lượng mặt trời sản xuất tại Trung Quốc đã áp dụng trong một thập kỷ hay không.
(Nguồn: Reuters)














Cùng chuyên mục
Thẩm mỹ viện Seoul Center - Địa chỉ phun môi uy tín, an toàn, bền vững
Khuyên tai nam: Điểm nhấn tinh tế cho phong cách đương đại
Tiêm nâng cơ mặt là gì? Phân biệt Botox, filler và Profhilo
Thăm khám sức khỏe toàn diện với bác sĩ gia đình của Phòng khám Việt Úc
Dây chuyền: Cách phối trang sức sang trọng trong đa dạng bối cảnh
Điện thoại Sony Xperia 1 VIII với Xperia 1 VII: Khác biệt nào đáng để nâng cấp?