"Tôi thật sự rất buồn khi tận mắt chứng kiến sự tàn phá của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ vẫn cam kết làm mọi thứ có thể để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ, cứu trợ và phục hồi", ông Blinken cho biết trong một tuyên bố.
Trước đó, Mỹ đã hỗ trợ nhân đạo 85 triệu USD sau trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào ngày 6 tháng 2 khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.
"Hôm nay, tôi công bố kế hoạch bổ sung 100 triệu USD để cung cấp viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria", ông Blinken nói. "Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria".
Khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để giúp các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ phân phối "các mặt hàng cứu trợ cốt lõi" như chăn, đệm, thực phẩm, quần áo ấm, lều và vật liệu trú ẩn, ông Blinken cho biết thêm trong một tuyên bố khác.

Ngoại trưởng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ thị sát vùng bị động đất.
"Gói viện trợ sẽ hỗ trợ thêm thuốc men và các dịch vụ y tế, nước sạch và các nỗ lực vệ sinh cũng như các chương trình hỗ trợ giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi trận động đất bi thảm này", ông nói thêm.
Ông Blinken nói rằng các quỹ sẽ được cung cấp thông qua Cục Dân số, Người tị nạn và Di cư của Bộ Ngoại giao cùng với Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ.
Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của ông đã được Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, cho biết Blinken cũng sẽ tổ chức một cuộc gặp song phương với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Çavuşoğlu.
Ông Blinken đã chia sẻ những bức ảnh trên Twitter về việc khảo sát thiệt hại từ một chiếc trực thăng với ông Çavuşoğlu.
(UPI)










Cùng chuyên mục
Đại hội Chi hội BVMT&BĐKH nhiệm kỳ 2026–2031: Củng cố tổ chức, thúc đẩy hành động vì môi trường
CICON quốc tế trao giải “World CEO Summit Awards” 2026 tại Việt Nam
PGS, GS được giảm từ 40-60% giờ giảng, có thể tạm dừng giảng dạy 1 năm để tập trung nghiên cứu khoa học
V.IMPACT 2026: Mở rộng không gian phát triển cho ngành dược liệu Việt Nam
Song lập Bạch Vân: Lựa chọn an cư “đáng tiền từng mét vuông” trước giờ khóa sổ 15/4
Khoa học, công nghệ trở thành động lực chủ yếu trong chiến lược phát triển đến năm 2030