Nâng lãi suất điều hành khó tránh được áp lực lên lãi suất đầu ra

Theo các chuyên gia phân tích, nâng lãi suất điều hành khó tránh được áp lực lên lãi suất đầu ra, dù có độ trễ. Vì vậy người có nhu cầu vay tiền đang lâm vào thế khó.

Theo cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý IV/2022 của Ngân hàng Nhà nước, khoảng 60% tổ chức tín dụng kỳ vọng lãi suất tăng bình quân 0,37 điểm % trong quý IV và 66 - 69% tổ chức tín dụng kỳ vọng lãi suất tăng bình quân 0,56 - 0,57 điểm % trong quý IV/2022.

Theo các chuyên gia nhận định, lãi suất huy động sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. VNDirect cho rằng lãi suất huy động sẽ tăng nhanh trong nửa cuối năm 2022 trở đi do nhu cầu huy động vốn của các ngân hàng tăng lên do hạn mức tín dụng mới và chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng-huy động.

Ngoài ra, Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất hơn nữa vào cuối năm 2022 và đồng USD tăng giá mạnh gây áp lực lên tỷ giá và lãi suất cũng là nguyên nhân khiến lãi suất huy động sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Theo Mirae Asset, khả năng cao sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất nữa trong quý IV/2022 hay 6 tháng đầu năm 2023. Các chuyên gia nhận định nhiều khả năng NHNN sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất điều hành, tuy nhiên mốc thời gian tăng sẽ tùy thuộc nhiều vào diễn biến tỷ giá cũng như vấn đề thanh khoản của hệ thống.

Trong lần phát biểu gần đây,Phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biếtdù tăng lãi suất điều hành, NHNN cũng sẽ vận động các tổ chức tín dụng đổi mới công nghệ, tăng hiệu quả quản trị, cắt giảm chi phí để giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay và nghiên cứu giảm lãi suất ở một số lĩnh vực ưu tiên.

Hiện nhiều ngân hàng đang áp dụng chương trình hỗ trợ trả lãi trong 6-12 tháng đầu tiên và sau đó thả nổi theo thị trường (lãi suất tham chiếu + biên độ dao động 3-5%). Trong bối cảnh hiện nay, nếu lãi suất thả nổi tăng thì cả tiền gốc và lãi khách hàng phải trả cũng sẽ tăng lên, dẫn đến nhiều thách thức cho người đi vay.

Trong tháng 10, một số ngân hàng đã thông báo điều chỉnh tăng lãi suất các gói cho vay mua nhà. BIDV điều chỉnh tăng lãi suất từ 6,2%/năm lên 7,7%/năm trong tháng này, mức điều chỉnh tương ứng là 1,5 điểm %. Techcombank điều chỉnh tăng lãi suất mạnh nhất đến 3,9 điểm %, nâng lãi suất vay mua nhà lên mức 10,59%/năm.

Không chỉ các khách hàng cá nhân, lãi suất tăng cũng là vấn đề đối với doanh nghiệp trong bối cảnh nhu cầu tín dụng cũng như tăng vốn tăng cao trong những tháng cuối năm.

VPBank đã cập nhật hai lần về lãi suất cho vay mới dành cho doanh nghiệp là 23/9 và 12/10.  Sau lần điều chỉnh lãi suất mới nhất vào ngày 12/10, lãi suất cho vay áp dụng tại VPBank ở mức 9-9,4%/năm với thời gian gian vay vốn 6-12 tháng. Với thời gian vay vốn từ 3 năm trở lên, lãi suất điều chỉnh 3 tháng/lần và ở mức từ 10%/năm trở lên.

Lãi suất cho vay chịu áp lực tăng trong bối cảnh các ngân hàng liên tục thông báo điều chỉnh lãi suất huy động. MB, Techcombank, Nam A Bank, Bac A Bank,… và cả Big 4 ngân hàng cũng đã thông báo tăng lãi suất huy động, trong đó VPBank đã thông báo điều chỉnh lãi suất hai lần kể từ khi NHNN quyết định nâng lãi suất điều hành.

Tổng Hợp