Kết thúc cuộc họp chính sách, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã nâng các mức lãi suất chủ chốt của đồng Euro thêm 0,75 điểm phần trăm. Chỉ 1 ngày trước, Ngân hàng Trung ương Canada cũng đã nâng lãi suất 0,75 điểm phần trăm. Hồi đầu tháng là mức tăng 0,5 điểm phần trăm của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE). Cuộc đua tăng lãi suất trên toàn cầu để kiềm chế "ngọn lữa" lạm phát sẽ bùng bất cứ lúc nào....
Bước đi trên của ECB là động thái đáng chú ý trong làn sóng nâng lãi suất mạnh của các ngân hàng trung ương lớn trong vòng gần 2 tháng trở lại đây. Chỉ 1 ngày trước, Ngân hàng Trung ương Canada cũng đã nâng lãi suất 0,75 điểm phần trăm. Hồi đầu tháng là mức tăng 0,5 điểm phần trăm của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE).
Đáng chú ý nhất trong số các ngân hàng trung ương lớn là FED, khi cơ quan này đã tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm hai lần liên tiếp. Trong phát biểu mới đây nhất, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell cũng đã gây "sóng gió" cho thị trường, khi ông cho biết cơ quan này sẽ chưa chậm lại đà tăng của mình.
"FED chịu trách nhiệm chính cho việc ổn định giá cả, mà hiện nay là giữ lạm phát ở mức 2%. Lạm phát cao càng lâu sẽ càng nhiều rủi ro và lịch sử cũng không ủng hộ nới lỏng tiền tệ trở lại quá sớm. Tôi và các đồng nghiệp hoàn toàn cam kết với mục tiêu này cho tới khi nó được hoàn thành, bất kể áp lực từ bên ngoài như thế nào", Chủ tịch Jerome Powell cho hay.
Sách Xám mới công bố của Mỹ cũng cho thấy tình hình kinh tế Mỹ đang "ủng hộ" FED tiếp tục tăng lãi suất mạnh trong thời gian tới.
Hiện theo đánh giá của thị trường thì có tới hơn 70% khả năng FED sẽ tiếp tục nâng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm trong cuộc họp sắp tới.
Đây là mức tăng chưa từng có kể từ khi đồng Euro chính thức được đưa vào lưu hành, trong bối cảnh lạm phát ở khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang ở mức cao kỷ lục. Trong phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch ECB bà Christine Lagarde cũng đã tái khẳng định quyết tâm kiềm chế lạm phát.
Theo đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde đã nhắc lại tình hình lạm phát hiện nay là nguyên nhân cho bước đi chưa từng có tiền lệ của ECB.
"Chúng tôi nhất trí ra quyết định ngày hôm nay và có thể tiếp tục nâng lãi suất hơn nữa bởi lạm phát đang ở mức quá cao và kéo dài. Lạm phát giá thực phẩm đã đạt 10,6% trong tháng 8 do ảnh hưởng từ giá năng lượng và các gián đoạn thương mại", bà Christine Lagarde - Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lý giải.
Dù khẳng định quyết định này là cần thiết, nhưng bà Lagarde cũng cho biết ECB sẽ cân nhắc cẩn trọng động thái trong các cuộc họp tiếp theo.
Bà Christine Lagarde cho biết: "Chúng tôi không nói rằng 75 điểm cơ bản sẽ là mức tăng thường xuyên. Chúng tôi sẽ đánh giá các dữ liệu trên từng cuộc họp, đưa ra thay đổi cần thiết để đưa lạm phát về ngưỡng mục tiêu trong trung hạn".
Tổng Hợp













Cùng chuyên mục
AUTOVTS và chiến lược phát triển công nghệ kho thông minh tại Vietnam
Top 3 địa chỉ mua máy bơm mỡ uy tín, đáng tin cậy
Trải nghiệm dù lượn Đà Lạt - Du lịch trên không đang “gây sốt” với du khách
Hình thức mới, giá trị không đổi: Dược Bình Đông kết nối sức khỏe đa thế hệ qua chuẩn mực GMP-WHO
Cách phát hiện công ty có tỷ lệ nghỉ việc cao qua tin tuyển dụng
Hướng dẫn chăm sóc và rửa vết thương tại nhà đúng cách, an toàn