Theo nguồn tin từ NASA, sau khi lấp tàu không gian Orion vào tên Hệ thống Phóng Không gian (SLS) vào sáng thứ Bảy, các chuyên gia đã phát hiện một rò rỉ nhiên liệu hydro từ phần động cơ. NASA đã thực hiện một số nỗ lực để khắc phục sự cố rò rỉ, nhưng không kịp trước giờ phóng được lên kế hoạch là 2h17 chiều theo giờ miền Đông (ET).

NASA tiếp tục hoãn phóng vệ tinh khám phá Mặt trăng lần thứ 2.
Trước đó, vào hôm thứ Hai, NASA đã đình chỉ nỗ lực phóng đầu tiên do không thể giải quyết vấn đề nhiệt độ được của một trong bốn động cơ chạy bằng nhiên liệu lỏng của tên lửa chưa đầy 2 giờ trước khi phóng.
NASA cho biết vào cuối ngày thứ Bảy rằng, họ sẽ không cố gắng phóng thêm một lần nữa trong khoảng thời gian hiện tại, giai đoạn này sẽ kết thúc vào ngày thứ Ba. Cơ quan này cho biết họ sẽ cần phải đưa tên lửa cao 32 tầng trở lại Tòa nhà lắp ráp phương tiện tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida để kiểm tra trước khi vụ phóng tiếp theo được thực hiện.
Các giai đoạn phóng tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày 19/9 và ngày 17/10 và mỗi giai đoạn sẽ kéo dài khoảng hai tuần.
Vụ phóng không nổ này được thiết lập để đánh dấu sự ra mắt của tên lửa mạnh nhất từng được lắp ráp và khởi động sứ mện trở lại bề mặt Mặt trăng được mong đợi từ lâu của NASA. Đây là sứ mệnh đầu tiên trong chương trình Mặt trăng Artemis của NASA, được dự kiến sẽ đưa các phi hành gia của cơ quan này lên vệ tinh tự nhiên của Trái đất vào năm 2025.










Cùng chuyên mục
Phát huy vai trò của phát thanh như một diễn đàn tin cậy của Nhân dân
Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải trình nhiều nội dung của 3 dự án luật quan trọng
Đại hội Chi hội BVMT&BĐKH nhiệm kỳ 2026–2031: Củng cố tổ chức, thúc đẩy hành động vì môi trường
CICON quốc tế trao giải “World CEO Summit Awards” 2026 tại Việt Nam
PGS, GS được giảm từ 40-60% giờ giảng, có thể tạm dừng giảng dạy 1 năm để tập trung nghiên cứu khoa học
V.IMPACT 2026: Mở rộng không gian phát triển cho ngành dược liệu Việt Nam