Nền kinh tế Mỹ đã vượt kỳ vọng vào tháng 1, bắt đầu năm mới với báo cáo việc làm nóng hơn mong đợi khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bác bỏ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3.
Bộ Lao động báo cáo hôm thứ Sáu (2/2) rằng các nhà tuyển dụng đã bổ sung thêm 353,000 việc làm trong tháng 1, cao hơn mức tăng 333.000 việc làm đã được điều chỉnh tăng trong tháng 12/2023.
Theo một cuộc khảo sát của các nhà kinh tế của Wall Street Journal, các nhà tuyển dụng Mỹ dự kiến sẽ bổ sung thêm 185.000 việc làm trong tháng 1.
Tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi ở mức thấp gần như lịch sử là 3,7%.
Bộ này cho biết việc làm đã tăng lên trong các dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh, chăm sóc sức khỏe, thương mại bán lẻ và trợ giúp xã hội. Thiệt hại xảy ra trong khai thác mỏ, khai thác đá và khai thác dầu khí.

Các nhà tuyển dụng Mỹ dự kiến sẽ bổ sung thêm 185.000 việc làm trong tháng 1. Ảnh: AFP
Trong khi đó, mức tăng lương tăng 0,6% trong tháng 1 và 4,5% so với cùng kỳ năm trước.
Báo cáo hôm 2/2 là dữ liệu kinh tế quan trọng đầu tiên kể từ cuộc họp của Fed trong tuần này, nơi chủ tịch Jerome Powell loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3.
Fed đã tăng lãi suất 11 lần kể từ tháng 3/2022 lên phạm vi mục tiêu hiện tại là 5,25 đến 5,50%, mức cao nhất trong 23 năm. Người ta dự đoán rằng nếu làm như vậy, Mỹ sẽ chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.
Nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra khi tỷ lệ thất nghiệp gần như ở mức thấp lịch sử trong nhiều tháng. Điều đó khiến Fed tin rằng họ có thể đạt được mục tiêu lạm phát mà không bị mất việc làm trên diện rộng.
Đồng thời, chi tiêu tiêu dùng vẫn ổn định và tăng trưởng kinh tế tăng 3,3% trong quý cuối cùng của năm 2023, vượt xa kỳ vọng của Fed.
"Thành thật mà nói, đây là một nền kinh tế tốt", ông Powell nói với các phóng viên trong tuần này.
Ông Powell cho biết các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương cần tiếp tục thấy bằng chứng cho thấy lạm phát đang giảm xuống mục tiêu 2%.
Một phần của bức tranh đó là lạm phát. Thước đo ưa thích của Fed cho thấy lạm phát ở mức 2,9%, vẫn cao hơn mục tiêu của ngân hàng trung ương.
Nhưng ông cũng thảo luận về thị trường việc làm, nói rằng tăng trưởng tiền lương và cơ hội việc làm không phải là những điều cần thiết.
Tuy nhiên, ông thừa nhận thị trường lao động đang trở lại cân bằng sau khi các số liệu trước đó cho thấy nền kinh tế không đạt được những con số mạnh mẽ so với một năm trước.
"Thị trường lao động đang tái cân bằng. Việc tạo việc làm đã làm chậm tốc độ tăng trưởng việc làm và thu hẹp lại", ông nói.
Một báo cáo riêng từ Bộ Lao động Mỹ hồi đầu tuần cho thấy số việc làm mới đạt mức cao nhất trong ba tháng, cho thấy thị trường việc làm vẫn mạnh mẽ.
Các nhà tuyển dụng đã đăng chín triệu cơ hội việc làm vào tháng trước, theo Tóm tắt Cơ hội việc làm và Doanh thu lao động của bộ.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường