Nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ lâu đã là một vấn đề nhạy cảm ở Nga, nơi nhiều nam giới cố gắng hết sức để tránh bị phát giấy gọi nhập ngũ trong thời gian gọi nhập ngũ hai lần một năm.
Tháng 9/2022, Nga công bố đợt động viên lực lượng đầu tiên kể từ Thế chiến II, huy động hơn 300.000 cựu quân nhân để tham gia xung đột vũ trang với Ukraina.
Nga đã nâng giới hạn độ tuổi gọi nhập ngũ đối với nam giới từ 27 lên 30 tuổi. Luật mới có hiệu lực nghĩa là nam giới nước này sẽ phải thực hiện một năm nghĩa vụ quân sự, hoặc đào tạo tương đương trong thời gian học đại học. Nước này cũng thắt chặt điều kiện gọi nhập ngũ, khiến các nam thanh niên khó trốn nghĩa vụ quân sự hơn.
Hạ viện Nga thông báo rằng luật được thông qua cho phép nam giới hoàn thành nghĩa vụ quân sự được huy động đến độ tuổi 40, 50 hoặc 55 tùy theo nhóm của họ. Trong mọi trường hợp, trần tuổi đều được tăng thêm 5 năm.
Luật cũng cấm nam giới rời khỏi Nga kể từ ngày họ được triệu tập đến văn phòng nghĩa vụ quân sự. Vào tháng 4, luật đã được thông qua cho phép giấy triệu tập nhập ngũ trực tuyến thay vì trực tiếp.
Lính nghĩa vụ không thể được triển khai hợp pháp để chiến đấu bên ngoài nước Nga và về lý thuyết được miễn trừ khỏi đợt huy động hạn chế vào mùa thu năm ngoái. Tuy nhiên, trong tình trạng xung đột căng thẳng như hiện nay, dư luận dấy lên lo ngại rằng các lính nghĩa vụ giờ đây có thể được đưa ra trận một cách hợp pháp hay không.

Lính nghĩa vụ Nga được gọi nhập ngũ khởi hành tới đơn vị đồn trú từ một trung tâm tuyển quân ở Simferopol, Crimea, vào ngày 25/4/2023. Ảnh: Reuters.
Nga cũng duy trì "lực lượng động viên dự bị" gồm nam giới đã đăng ký tiếp nhận huấn luyện quân sự định kỳ. Người trong lực lượng này được nhận một khoản tiền sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự hoặc chấm dứt binh nghiệp. Luật mới cũng cho phép người nước ngoài ký hợp đồng dự bị quân sự nếu nhiệm vụ của họ không liên quan đến bí mật nhà nước.
Các thống đốc Nga được quyền thành lập các đơn vị bán quân sự khu vực trong thời gian huy động hoặc thiết quân luật.
Các đơn vị này sẽ được nhà nước tài trợ và trang bị vũ khí, đồng thời được trao quyền bắn hạ máy bay không người lái, chống lại các nhóm phá hoại của kẻ thù và tiến hành các hoạt động chống khủng bố.
Andrei Kartapolov, cựu tướng lĩnh, chủ tịch ủy ban quốc phòng của Hạ viện, Duma Quốc gia, cho biết những thay đổi này sẽ chính thức hóa việc thành lập các lực lượng dân quân tham chiến.
(Nguồn: Reuters)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường