Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của S&P cho lĩnh vực sản xuất đạt 49,1 trong tháng 4, cao hơn so với ước tính là 48,7 nhưng giảm từ mức 50,3 trong tháng 3. Điểm 50 phân biệt giữa tăng trưởng và thu hẹp.
Cuộc khảo sát xác nhận rằng lĩnh vực sản xuất đã giảm trở lại sau mức tăng nhẹ trong tháng 3. Tháng trước, hoạt động sản xuất đã suy giảm kể từ tháng 7/2022.
Rob Dobson, giám đốc bộ phận tình báo thị trường toàn cầu của S&P, cho biết: "Lĩnh vực này vẫn bị bao vây bởi niềm tin thị trường yếu kém, tình trạng mất hàng của khách hàng và sự gián đoạn do cuộc khủng hoảng Biển Đỏ đang diễn ra, tất cả đều góp phần làm giảm dòng công việc mới từ khách hàng trong và ngoài nước".
Dave Atkinson, người đứng đầu bộ phận sản xuất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Lloyds, cũng đồng ý. Ông nói: "Những cơn gió ngược kinh tế đã ảnh hưởng đến lĩnh vực này trong năm nay vẫn đang đè nặng lên các doanh nghiệp".

Sự suy thoái chủ yếu là do sản lượng bị thu hẹp lại ở cả hàng hóa trung gian được sử dụng trong sản xuất các hàng hóa khác và hàng hóa đầu tư như máy móc và thiết bị.
Ngược lại, ngành hàng tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng với sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng tháng thứ hai liên tiếp.
Xuất khẩu vẫn trầm lắng trong tháng 4 với số lượng hoạt động xuất khẩu mới giảm tháng thứ 27 liên tiếp. Các công ty báo cáo nhu cầu yếu ở Đức, Mỹ và châu Á. Cuộc khảo sát nhấn mạnh "sự cạnh tranh mạnh mẽ" và các vấn đề phân phối là những yếu tố giải thích cho sự suy thoái tiếp tục.
Phản ánh sự yếu kém tiếp tục trong lĩnh vực sản xuất, số lượng nhân sự đã giảm trong tháng thứ 19 liên tiếp.
Cuộc khảo sát cũng sẽ gây ra mối lo ngại tại Phố Threadneadle. Giá đầu vào đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 2/2023, một số người được hỏi cho rằng điều này là do chi phí vận chuyển tăng do cuộc khủng hoảng Biển Đỏ.

Giá bán của các nhà sản xuất tăng theo, đẩy lạm phát phí đầu ra lên mức cao nhất trong 11 tháng.
Các nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Anh đang tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy lạm phát đang trên đà giảm trở lại mục tiêu 2%, nhưng họ lo ngại rằng chặng đường cuối cùng có thể gặp khó khăn.
"Tin tức về mặt giá cả cũng đáng lo ngại đối với những người đang tìm kiếm con đường bền vững để quay trở lại mục tiêu lạm phát (giá tiêu dùng), với áp lực chi phí ngày càng tăng trong ngành và dẫn đến giá bán tại cổng nhà máy cao hơn", ông Dobson cho biết.









Cùng chuyên mục
Fucoidan Nano Gold – Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ tăng cường đề kháng được nhiều người tin dùng
In Hoa Long – Công ty in hộp giấy chuyên nghiệp tại Hà Nội
Điều gì khiến nhiều chủ xe chọn dán PPF ô tô để bảo vệ sơn xe thay vì giải pháp thông thường?
Review thật: Dùng thử dịch vụ chuyển nhà Thành Hưng, liệu có xứng đáng với lời đồn?
Tâm An Phát đồng hành cùng xưởng in với dòng máy ép nhiệt tối ưu chi phí và hỗ trợ trọn đời
Tâm An Phát khẳng định vị thế với dòng mực in chuyển nhiệt Hàn Quốc đẹp màu, bền máy