Ngủ nhờ nhà hàng xóm để mẹ đi làm ăn xa, bé gái 12 tuổi bị chủ nhà xâm hại

Người mẹ ở huyện vùng sâu Đắk Lắk vì bận đi làm ăn xa, gửi con gái sang nhà hàng xóm ngủ nhờ. Tuy nhiên, cháu gái đã bị chính chủ nhà xâm hại ba lần.

Ngày 3/10, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Quốc Vương (SN 1991, trú xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) để điều tra về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Ngủ nhờ nhà hàng xóm để mẹ đi làm ăn xa, bé gái 12 tuổi bị chủ nhà xâm hại - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Điều tra ban đầu cho biết, khoảng tháng 5/2021, bà C. (SN 1966, trú tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp) phải đi làm ăn xa nên gửi con gái là cháu B (SN 2010, tên nạn nhân đã được thay đổi) sang ngủ nhờ buổi tối với con gái nhà hàng xóm cùng trang lứa, theo TPO.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, đối tượng Nguyễn Quốc Vương đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu B.

Lần thứ 3 thực hiện hành vi đồi bại, Vương bị vợ phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Sau một thời gian điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Vương để điều tra về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và đã được VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn các quyết định nói trên.

(Tổng hợp)

AN LY