Người dân miền Trung lần thứ 2 trong 2 tuần lại gấp gáp chằng chống nhà cửa chờ bão đổ bộ

Để ứng phó với bão số 13 được dự báo là cơn bão rất mạnh, các tỉnh miền Trung đang chạy đua chằng chống nhà cửa, di dời dân đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.

Từ sáng 13/11 đến nay, chính quyền TP. Đà Nẵng đã khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp ứng phó với cơn bão số 13. Trong đó tập trung công tác di dời dân và chằng chống nhà cửa để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Người dân Đà Nẵng đổ xô đi mua vật liệu như kẽm, dây thép, dây thừng, bao đổ cát...về chằng chống nhà cửa, đảm bảo không hư hại khi bão số 13 đổ bộ. Ảnh: Vietnamnet
Người dân Đà Nẵng đổ xô đi mua vật liệu như kẽm, dây thép, dây thừng, bao đổ cát...về chằng chống nhà cửa, đảm bảo không hư hại khi bão số 13 đổ bộ. Ảnh: Vietnamnet
Ảnh: Vietnamnet
Ảnh: Vietnamnet
Người dân dùng gỗ để cố định cửa tránh bị gió giật hư hỏng.
Người dân dùng gỗ để cố định cửa tránh bị gió giật hư hỏng.
Nhiều cửa hàng, siêu thị, cơ sở kinh doanh lớn,... dùng bao cát, ván gỗ chằng chóng để tránh vỡ cửa kính. Ảnh: Vietnamnet.
Nhiều cửa hàng, siêu thị, cơ sở kinh doanh lớn,... dùng bao cát, ván gỗ chằng chóng để tránh vỡ cửa kính. Ảnh: Vietnamnet.
Người dân Đà Nẵng khẩn trương dồn cát vào bao để chằng chống nhà cửa. Ảnh: Gia đình Việt Nam
Người dân Đà Nẵng khẩn trương dồn cát vào bao để chằng chống nhà cửa. Ảnh: Gia đình Việt Nam
Theo báo cáo nhanh của UBND TP. Đà Nẵng sáng 14/11, để ứng phó với bão số 13, các cấp chính quyền thành phố Đà Nẵng đã tổ chức sơ tán, di dời 18.889 hộ dân với 92.631 nhân khẩu đến các nơi tránh trú an toàn.. Ảnh: TTXVN
Theo báo cáo nhanh của UBND TP. Đà Nẵng sáng 14/11, để ứng phó với bão số 13, các cấp chính quyền thành phố Đà Nẵng đã tổ chức sơ tán, di dời 18.889 hộ dân với 92.631 nhân khẩu đến các nơi tránh trú an toàn.. Ảnh: TTXVN
Hơn 1.200 tàu thuyền của ngư dân các tỉnh miền Trung đã vào Âu thuyền Thọ Quang tránh bão số 13. Ảnh: Zing
Hơn 1.200 tàu thuyền của ngư dân các tỉnh miền Trung đã vào Âu thuyền Thọ Quang tránh bão số 13. Ảnh: Zing
Lực lượng chức năng đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi trú bão an toàn. Ảnh: Báo Gia đình
Lực lượng chức năng đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi trú bão an toàn. Ảnh: Báo Gia đình

Tại Thừa Thiên - Huế, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trước cơn bão số 13 đổ bộ, đến nay tỉnh đã xây dựng kế hoạch di dời 19.671 hộ dân/65.890 khẩu đến nơi an toàn.

Ảnh: Gia đình Việt Nam
Ảnh: Gia đình Việt Nam
Người dân miền Trung lần thứ 2 trong 2 tuần lại gấp gáp chằng chống nhà cửa chờ bão đổ bộ
Công an cùng các lực lượng chức năng khác tiến hành gia cố các điểm có nguy cơ sạt lở trước lúc bão đổ bộ. Ảnh: Gia đình Việt Nam
Công an cùng các lực lượng chức năng khác tiến hành gia cố các điểm có nguy cơ sạt lở trước lúc bão đổ bộ. Ảnh: Gia đình Việt Nam
Ảnh: Gia đình Việt Nam
Ảnh: Gia đình Việt Nam
Tàu, thuyền được vận chuyển lên bờ tránh bão. Ảnh: Dân trí
Tàu, thuyền được vận chuyển lên bờ tránh bão. Ảnh: Dân trí
Đồn Biên phòng Cửa Việt – Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn phòng chống bão. Ảnh: Gia đình Việt Nam
Đồn Biên phòng Cửa Việt – Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn phòng chống bão. Ảnh: Gia đình Việt Nam
Bộ đội Biên phòng Hướng Lập (Quảng Trị) đang giúp dân chèn chống mái nhà trước khi bão 13 đổ bộ. Ảnh: Gia đình Việt Nam
Bộ đội Biên phòng Hướng Lập (Quảng Trị) đang giúp dân chèn chống mái nhà trước khi bão 13 đổ bộ. Ảnh: Gia đình Việt Nam

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn, hồi 13h ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế khoảng 210km, cách Quảng Trị khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 1 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

(Tổng hợp)

PV

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương