Người Trung Quốc háo hức đón Tết Nguyên đán sau 3 năm phong tỏa vì COVID-19

Không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán đã trở lại tại Trung Quốc sau 3 năm đất nước tỷ dân này duy trì các biện pháp chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt.

Trung Quốc đã chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 40 ngày để những người lao động xa quê có thể kịp sắp xếp về ăn Tết cùng gia đình. 

Các khu chợ và cửa hàng trên khắp đất nước đang đón lượng khách ngày càng tăng khi Tết Nguyên đán đang đến gần, rơi vào ngày 22/1 năm nay.

Người Trung Quốc háo hức đón Tết Nguyên đán sau 3 năm phong tỏa vì COVID-19 - Ảnh 1.

Dân làng biểu diễn múa lân ở huyện Xianju thuộc thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Người Trung Quốc háo hức đón Tết Nguyên đán sau 3 năm phong tỏa vì COVID-19 - Ảnh 2.

Một người dân làng cõng đồ trang trí lễ hội trên lưng được chụp trong một khu chợ ở thị trấn Jingzi, huyện Song Phong, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, ngày 18/1/2023.

Người Trung Quốc háo hức đón Tết Nguyên đán sau 3 năm phong tỏa vì COVID-19 - Ảnh 3.

Người dân xem đèn lồng ở huyện Zhengding của Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc phía bắc Trung Quốc, ngày 18/1/2023. Lễ hội mùa xuân năm nay, hay Tết Nguyên đán, rơi vào ngày 22/1.

Người Trung Quốc háo hức đón Tết Nguyên đán sau 3 năm phong tỏa vì COVID-19 - Ảnh 4.

Người dân háo hức đi mua sắm đồ trang trí cho Tết Nguyên đán ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc.

Người Trung Quốc háo hức đón Tết Nguyên đán sau 3 năm phong tỏa vì COVID-19 - Ảnh 5.

Màn biểu diễn đánh trống tạo thêm không khí rộn ràng cho ngày Tết ở thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc.

Người Trung Quốc háo hức đón Tết Nguyên đán sau 3 năm phong tỏa vì COVID-19 - Ảnh 6.

Em bé tạo dáng chụp ảnh tại một khu chợ ở Vũ Hán.

Người Trung Quốc háo hức đón Tết Nguyên đán sau 3 năm phong tỏa vì COVID-19 - Ảnh 7.

Khi Tết Nguyên đán đến gần, người dân đổ xô đi mua sắm các đồ trang trí.

Người Trung Quốc háo hức đón Tết Nguyên đán sau 3 năm phong tỏa vì COVID-19 - Ảnh 8.

Người dân thích thú ngắm những chiếc đèn lồng đủ sắc màu tại tỉnh Hồ Bắc.

Người Trung Quốc háo hức đón Tết Nguyên đán sau 3 năm phong tỏa vì COVID-19 - Ảnh 9.

 Những chiếc đèn lồng hình con thỏ, một trong 12 con giáp của Trung Quốc.

Người Trung Quốc háo hức đón Tết Nguyên đán sau 3 năm phong tỏa vì COVID-19 - Ảnh 10.

Hội chợ dọc theo đường Thượng Hải của thành phố Nam Ninh. Ảnh: Tân Hoa xã

Người Trung Quốc háo hức đón Tết Nguyên đán sau 3 năm phong tỏa vì COVID-19 - Ảnh 11.

Quầy viết thư pháp bày đồ trang trí trong hội chợ. Ảnh: Tân Hoa xã

Người Trung Quốc háo hức đón Tết Nguyên đán sau 3 năm phong tỏa vì COVID-19 - Ảnh 12.

Khung cảnh người bán, người mua tấp nập. Ảnh: Tân hoa xã

Người Trung Quốc háo hức đón Tết Nguyên đán sau 3 năm phong tỏa vì COVID-19 - Ảnh 13.

Em bé tạo dáng chụp ảnh giữa những chiếc đèn lồng hình con thỏ ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.

Người Trung Quốc háo hức đón Tết Nguyên đán sau 3 năm phong tỏa vì COVID-19 - Ảnh 14.

Nghệ nhân tô màu cho tác phẩm dân gian tại xưởng sản xuất tượng đất sét ở huyện Yutian, tỉnh Hà Bắc, phía Bắc Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

(Nguồn: Xinhua)

LAN ANH