Cục Thống kê Quốc gia công bố, sản xuất công nghiệp tăng 6,6% so với một năm trước đó, so với mức 4,6% trong tháng 10. Doanh số bán lẻ tăng 10,1%, tăng từ mức 7,6% của tháng trước phần lớn do nhu cầu về dịch vụ thực phẩm hơn là hàng hóa.
Tuy nhiên, bất động sản tiếp tục kéo tổng mức đầu tư vào tài sản cố định xuống, vốn tăng ở mức 2,9% trong 11 tháng đầu năm, nhờ chi tiêu vào cơ sở hạ tầng và sản xuất. Chỉ số giá nhà giảm 0,2% so với cùng kỳ trong tháng 11 và đầu tư bất động sản giảm 9,4% trong 11 tháng đầu năm.
Ngoài ra, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã bơm mức thanh khoản kỷ lục vào hệ thống ngân hàng vào thứ Sáu để giúp duy trì tăng trưởng. Khoản bơm của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc lên tới 800 tỷ nhân dân tệ (113 tỷ USD) thông qua khoản vay trung hạn một năm dành cho các tổ chức tài chính của nước này.
Dữ liệu công bố vào tuần trước cho thấy xuất khẩu trong tháng 11 đã vượt qua đợt sụt giảm kéo dài 6 tháng để tăng 0,5%, trong khi nhập khẩu tăng khiêm tốn 0,6%.

Người mua sắm đi dạo trên phố mua sắm Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh. Ảnh: Getty Images
Sheana Yue, chuyên gia kinh tế Trung Quốc tại Capital Economics, cho biết dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy sự phục hồi tiếp tục tiến triển trong tháng trước. "Điều này phần nào phản ánh sự gia tăng hỗ trợ chính sách mà dường như sẽ tiếp tục được duy trì cho đến năm 2024" cô ấy nói.
Yue hy vọng sẽ triển khai nhiều hỗ trợ chính sách hơn để thúc đẩy nhu cầu trong lĩnh vực bất động sản cùng với việc cắt giảm lãi suất cho vay trong nửa đầu năm 2024. "Những điều này đủ để mang lại sự phục hồi theo chu kỳ khiêm tốn trong thời gian ngắn trong các quý tới. "
Trong một hướng dẫn kinh tế được công bố hôm thứ Ba, chính phủ cam kết sẽ "tăng cường vừa phải"; chính sách tài khóa hỗ trợ tăng trưởng trong năm tới sau khi thừa nhận rằng nhu cầu hiệu quả không đủ và tình trạng dư thừa năng lực ở một số ngành cũng như những rủi ro khác.
Đáp lại, một số nhà phân tích cho biết hướng dẫn này không như mong đợi.
"Một số người tham gia thị trường và cố vấn chính sách có thể kỳ vọng Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2024 ở mức "khoảng 5%" một lần nữa để neo giữ những kỳ vọng của thị trường, điều mà chúng tôi cho rằng sẽ rất khó đạt được, do những trở ngại tăng trưởng còn kéo dài và quan điểm hỗ trợ chính sách khiêm tốn được đặt ra trong hướng dẫn".
"Chúng tôi tiếp tục chứng kiến mức tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm xuống còn 4,4% vào năm 2024",Tao Wang, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Ngân hàng Đầu tư UBS cho biết.
(Nguồn: Nikkei)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường